Trẻ em xứ Nghệ học bơi trong mương thủy lợi

(Baonghean.vn) - Vào các buổi chiều mùa hè, khi nắng gần tắt, nhiều phụ huynh xã Thịnh Sơn (Đô Lương) lại đưa con em mình ra cầu mương Thịnh Sơn để tập bơi. Con mương dẫn nước này đã trở thành một địa điểm lý thú của trẻ. Nhận thức được việc tập bơi có thể dễ dàng xảy ra tình trạng đuối nước, để đảm bảo an toàn khi tập, hầu hết các bậc cha mẹ đều tự sắm các dụng cụ cần thiết cho con như áo bơi, kính bơi...

1.JPG

                    Nhiều trẻ em xã Thịnh Sơn mang áo bơi đi tập bơi tại cầu mương của làng

2.JPG
Giữa những em có “phòng thủ” áo phao vẫn có những em không mang áo phao bởi đã bơi thuần thục   và nước ở đây khá nông.
3.JPG

                 Bờ mương trơn trượt, nên các phụ huynh làm thêm dây kéo để các em lên xuống dễ dàng

4.JPG

                       Đông đúc phụ huynh và trẻ em đến cầu Thịnh Sơn tập bơi vào các buổi chiều

5.JPG

           Hầu hết các em ở độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi đến đây tập bơi dưới sự quản lý của bố mẹ, ông bà

7.JPG

                                  Nhiều người qua đường cũng thú vị dõi theo đám trẻ tập bơi dưới dòng mương.

8.JPG

                                 Mương Thịnh Sơn trở thành “bể bơi” với trẻ em trong xã này

10.JPG

            Sau một vài tiếng tập bơi thỏa thích, các em được cha mẹ trở về nhà với niềm hứng khởi

Thiên Thiên – Vương Vân

TIN LIÊN QUAN

Tin mới