Trên đỉnh Rú Nguộc (Thanh Chương) còn nhiều khối đá lớn có thể đổ sụp xuống QL46

(Baonghean.vn) - Cơ quan chức năng tính đến phương án nổ mìn trên đỉnh Rú Nguộc.
Tại vị trí eo cua dốc Rú Nguộc, một khối lượng đất, đá lớn bị sạt lở lấp luôn lòng đường và tràn qua ta - luy khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Ảnh: Huy Thư
Tại vị trí eo cua dốc Rú Nguộc, một khối lượng đất, đá lớn bị sạt lở lấp luôn lòng đường và tràn qua ta - luy khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Ảnh: Huy Thư

Cho đến chiều tối 2/11, cơ quan chức năng vẫn chưa khắc phục xong sạt lở Rú Nguộc nên Quốc lộ 46 (đoạn qua huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn chưa thông. CSGT Công an huyện Thanh Chương và chính quyền địa phương vẫn đang phải chốt chặn trên Quốc lộ 46 (đoạn qua Rú Nguộc) để cấm xe và người qua lại dưới chân Rú Nguộc và hướng dẫn quay đầu rẽ sang đường khác.

Cục Quản lý đường bộ 2 và CSGT Công an huyện Thanh Chương đang cấm người và phương tiện đi trên Quốc lộ 46 đoạn qua chân Rú Nguộc. Ảnh: Khánh An
Cục Quản lý đường bộ 2 và CSGT Công an huyện Thanh Chương đang cấm người và phương tiện đi trên Quốc lộ 46 đoạn qua chân Rú Nguộc. Ảnh: Khánh An

Nhiều người dân, bạn đọc đặt dấu hỏi, tại sao 4 ngày nay vẫn chưa khắc phục xong điểm sạt lở Rú Nguộc để thông quốc lộ. Từ trận mưa lớn đêm 29/10, một khối lượng đất, đá từ trên Rú Nguộc sạt lở xuống lấp mặt đường Quốc lộ 46 gây ách tắc giao thông.

Hiện trường sạt lở Rú Nguộc cuối chiều 2/11. Ảnh: Khánh An
Hiện trường sạt lở Rú Nguộc cuối chiều 2/11. Ảnh: Khánh An

Chiều 2/11, có mặt tại hiện trường cho thấy, một khối lượng đất, đá đã được các công nhân thu dọn, nhưng trên đỉnh núi Rú Nguộc vẫn đang có những tảng đá đã sạt lở nhưng chưa ập xuống. Do vậy, công nhân, cán bộ công trình đang phải đu mình trên Rú Nguộc để khoan, đẩy mảng đất, đá sạt lở trôi xuống. Tuy nhiên, do vách núi dựng đứng và đang có nguy cơ sạt lở tiếp nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Công nhân phải dùng dây để kéo đất, đá rơi xuống, đu mình dùng xà beng sắt, khoan gạt đất, đá trôi từ đỉnh xuống. Ảnh: Khánh An
Công nhân phải dùng dây để kéo đất, đá rơi xuống, đu mình dùng xà beng sắt, khoan gạt đất, đá trôi từ đỉnh xuống. Ảnh: Khánh An
Cuối chiều 2/11, sau khi dùng nước xịt để đất, đá trên Rú Nguộc trôi xuống không khả thi, đơn vị Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ 470 dùng máy xúc kéo dây áp buộc vào khối đất, đá sạt từ đỉnh nhưng đứt dây cáp.
Xe xúc được huy động đến để kéo dây kéo trượt khối đất sạt, lở xuống để an toàn cho người đi đường. Do khối lượng đất, đá quá lớn nên bị đứt dây cáp liên tục. Ảnh: Khánh An
Xe xúc được huy động đến để kéo dây kéo trượt khối đất sạt, lở xuống để an toàn cho người đi đường. Do khối lượng đất, đá quá lớn nên bị đứt dây cáp liên tục. Ảnh: Khánh An

Dự kiến hôm nay 3/11, cơ quan chức năng tiếp tục khoan và cho nổ mìn để dọn số đất, đá sạt đang “treo” trên Rú Nguộc.

Tin mới