Trên đường đến trường, bé trai 8 tuổi bị xe khách cán tử vong

Xe máy do một phụ huynh điều khiển chở con trai đến trường đã va chạm với xe máy khác nên bị ngã. Đúng lúc, xe khách chạy qua, cán lên người bé trai 8 tuổi, dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h30' ngày 6/5, anh Lê Thanh Hiền (45 tuổi, ngụ xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, Tiền Giang) điều khiển xe gắn máy chở vợ Trần Ngọc Hà (46 tuổi) và con trai Lê Hoàng Phúc (8 tuổi, học lớp 2), lưu thông trên Quốc lộ 1, theo hướng từ Mỹ Thuận - Trung Lương.

Khi lưu thông trên đường, xe máy do anh Hiền điều khiển xảy ra va chạm với một xe gắn máy khác cùng chiều, dẫn đến té ngã.

Trên đường đến trường, bé trai 8 tuổi bị xe khách cán tử vong  ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc này, xe khách (loại 45 chỗ) do tài xế Huỳnh Nhật Khánh (42 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại chạy tới, đã cán qua người làm bé trai 8 tuổi tử vong.

Công an huyện Cái Bè phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ tiến hành điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn và điều tiết giao thông qua khu vực này, tránh bị ùn tắc. 

Tin mới