Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu (5/5/1902 - 5/5/2022)

Trên ngôi trường mang tên nhà tiền bối cách mạng

(Baonghean.vn) - Chúng tôi đến thăm Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành) đúng vào thứ Hai đầu tuần. Trước khi diễn ra Lễ Chào cờ, một nhóm các bạn học sinh cùng cô giáo chủ nhiệm đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu ngay dưới tượng đài ông trong khuôn viên nhà trường. Hoạt động này được nhà trường duy trì từ nhiều năm nay và nó đặc biệt ý nghĩa trong dịp huyện Yên Thành chào mừng Kỷ niệm 120 ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu.

Nuôi dưỡng nhiều tài năng

Trường THPT Phan Đăng Lưu được thành lập vào tháng 9 năm 1961 với tên gọi ban đầu là Trường cấp III Yên Thành - ngôi trường cấp 3 đầu tiên của huyện Yên Thành. Kể từ ngày 25/4/1984, trường vinh dự được mang tên đồng chí Phan Đăng Lưu - người trí thức cách mạng tiêu biểu, người con ưu tú của quê lúa Yên Thành và tỉnh Nghệ An.

Từ lúc thành lập đến nay, trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng với truyền thống hiếu học và ý chí quyết tâm không ngừng nghỉ của cả thầy và trò cùng với sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời, sáng suốt của các ban, ngành và các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trở thành lá cờ đầu của giáo dục THPT huyện nhà, góp phần đưa trường vào tốp đầu các trường THPT chất lượng của tỉnh Nghệ An. Giờ đây, mái Trường THPT Phan Đăng Lưu đã trở thành cái tên quen thuộc, thân thương của bao thế hệ thầy và trò, là “địa chỉ” giáo dục uy tín, chất lượng cho con em huyện nhà.

Trường THPT Phan Đăng Lưu. Ảnh: fb nhà trường
Trường THPT Phan Đăng Lưu. Ảnh: Facebook nhà trường

Hơn 60 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Phan Đăng Lưu được vun đắp bởi công lao to lớn của những thế hệ đầu tiên - những người đặt viên gạch đầu tiên tạo nền móng vững chắc cho sự phát triển tiếp nối của các thế hệ.

Trong 14 năm đầu trường tổ chức hoạt động dạy và học trong hoàn cảnh chiến tranh với vô vàn khó khăn gian khổ. Trong hoàn cảnh đặc biệt đó, thầy và trò Trường THPT Phan Đăng Lưu  đã dũng cảm đối mặt với gian lao thử thách, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “tất cả vì học sinh thân yêu”, quyết tâm “dạy tốt và học tốt”. Trong giai đoạn này đã có hàng ngàn thanh niên, học sinh tham gia vào lực lượng vũ trang, có 142 người đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, 1 người được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Suốt chiều dài lịch sử phát triển của trường, ở thời chiến hay thời bình, nhà trường luôn đề cao kỷ cương, nề nếp trong công tác giáo dục, dạy học. Vị thế của trường ngày càng được khẳng định vững chắc là bởi chất lượng giáo dục toàn diện cao, đáp ứng tốt nhiệm vụ nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Đến nay, đã có gần 37.000 học sinh tốt nghiệp THPT, có hơn 10.000 học sinh thi đậu vào các trường đại học. Từ năm học 2001 - 2002 trở lại đây, có 8 học sinh đạt danh hiệu thủ khoa thi vào các trường đại học danh tiếng trong cả nước.

Nhiều học sinh khác thi đậu vào các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề. Nhiều cựu học sinh của nhà trường là giáo sư, phó víao sư, tiến sỹ, thạc sỹ, kỹ sư, kỹ thuật viên cao cấp,... nhiều người giữ các trọng trách quan trọng trong các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp; là cán bộ quản lý, nhà khoa học,  nhà văn, nghệ sỹ, nhà giáo, thầy thuốc uy tín,... Hàng năm học sinh của trường tham gia tích cực các cuộc thi lớn, có 5 học sinh giỏi cấp quốc gia, 1 học sinh đạt giải Ba chung kết năm cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia”; có 2 học sinh đạt giải Ba quốc gia kỳ thi “Sáng tạo khoa học kỹ thuật” năm học 2016 - 2017.

Đều đặn vào thứ Hai đầu tuần, các em học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành) dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nhà yêu nước Phan Đăng Lưu. Ảnh: Đào Tuấn
Đều đặn vào thứ Hai đầu tuần, các em học sinh Trường THPT Phan Đăng Lưu (Yên Thành) dâng hương, dâng hoa tưởng niệm nhà yêu nước Phan Đăng Lưu. Ảnh: Đào Tuấn

Từ năm 2011 tới nay, đã có 716 học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 19 giải Nhất, 75 giải Nhì, 146 giải Ba. Trường luôn nằm trong tốp đầu toàn tỉnh. Trong các kỳ thi THPT Quốc gia, có nhiều học sinh đạt thành tích cao, hàng trăm học sinh đạt từ 27 điểm trở lên. Đáng chú ý có 5 học sinh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Em Lê Thị Nhàn - Lớp trưởng lớp 11A6 tự hào cho biết: “Từ ngôi trường này chúng em không chỉ được giáo dục về tri thức, văn hóa mà còn được tiếp thu các giá trị tinh thần nhân văn cao đẹp của các thế hệ cha ông đi trước. Từ đó mỗi học sinh được thấm đẫm, được nuôi dưỡng tinh thần dân tộc, hiểu hơn, yêu hơn lịch sử quê hương và không ngừng phấn đấu vì mảnh đất thân yêu”.

Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương

Với việc đẩy mạnh phong trào “mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, giáo viên nhà trường được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để học tập, nâng cao trình độ. Tính đến nay có 76 nhà giáo của trường được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, có 2 nhà giáo được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú, nhiều nhà giáo được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND tỉnh, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Có 30 nhà giáo là Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh, 65 nhà giáo là Chiến sĩ Thi đua cấp cơ sở, 3 nhà giáo được nhận giải thưởng “Tài năng sư phạm”, 3 nhà giáo đạt danh hiệu Giáo viên tiêu biểu.

Nhiều nhà giáo được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp giáo dục. Nhiều nữ cán bộ, giáo viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”. Toàn trường có 57 nhà giáo có học vị thạc sỹ, có 1 nhà giáo có học vị tiến sỹ. Hàng năm việc viết sáng kiến kinh nghiệm rất được nhà trường chú trọng, có 56 nhà giáo có sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.

Một tiết học của cô và trò Trường THPT Phan Đăng Lưu. Ảnh: Đào Tuấn
Một tiết học của cô và trò Trường THPT Phan Đăng Lưu. Ảnh: Đào Tuấn

Cô giáo Cao Thị Nguyệt, giáo viên môn Văn cho biết: “Tôi từng là học sinh của Trường THPT Phan Đăng Lưu, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lại vinh dự được trở về trường làm giáo viên. Mái trường mang tên nhà cách mạng Phan Đăng Lưu đã nuôi dưỡng, đào tạo rất nhiều thế hệ học sinh, tôi thấy mình rất may mắn và tự hào vì có thể kế tục sự nghiệp trồng người, đóng góp công sức cho mảnh đất quê hương”.

Với bề dày thành tích hơn 60 năm của ngôi trường mang tên nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận. Trường THPT Phan Đăng Lưu được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1996, Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2001, Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2006.

Thầy giáo Nguyễn Văn Ngoạn - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu chia sẻ: Nhắc lại những thành tích đã đạt được không phải để say sưa tự hào mà là để khẳng định hướng đi đúng đắn của nhà trường, từ đó tìm ra nền móng vững chắc, điểm tựa tinh thần và cả những bài học kinh nghiệm quý giá. Muốn giữ được truyền thống tốt đẹp, thầy và trò nhà trường sẽ quyết tâm biến ý chí thành hành động thực tiễn, quyết tâm xây dựng “Trường THPT Phan Đăng Lưu trở thành trường trọng điểm chất lượng cao” của tỉnh và cả nước.

Quảng trường Phan Đăng Lưu. Ảnh: Sách Nguyễn
Quảng trường Phan Đăng Lưu. Ảnh: Sách Nguyễn

Tin mới