Triển khai nhiệm vụ hợp tác năm 2022 giữa Quân khu 4 và lực lượng vũ trang các tỉnh bạn Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 17/5, Quân khu 4 và Sư đoàn 1, Sư đoàn 4, Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Viêng Chăn, Xay Xổm Bun và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh nước bạn Lào có chung đường biên giới với Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị Liên tịch triển khai nhiệm vụ hợp tác năm 2022.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và Thiếu tướng Ùn – Chằn-Đèng Văn Sổm, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1, Trưởng đoàn công tác Quân đội Nhân dân Lào đồng chủ trì Hội nghị.

Đại tá Phạm Văn Đông, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Ngọc Thăng

Trong những năm qua, Quân khu 4 đã phối hợp với các đơn vị, địa phương nước bạn Lào thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng cơ sở chính trị, quân sự, chính trị, hậu cần và kỹ thuật, xây dựng cụm bản và các dự án tại Lào, công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Hai bên đã phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang 2 nước về lịch sử truyền thống, tình hữu nghị đoàn kết gắn bó keo sơn giữa 2 dân tộc, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, tiếp tục duy trì, phát huy tốt mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào; nắm chắc tình hình an ninh, chính trị dọc tuyến biên giới, giữ được ổn định kinh tế, xã hội.

Cụ thể, từ năm 2019 đến nay, Quân khu 4 đã triển khai Đề án hợp tác duy tu, sửa chữa và nâng cấp các hạng mục công trình thiết yếu tại 07 cụm bản với tổng số tiền 53,2 tỷ đồng; tổ chức khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 7.698 lượt người dân, trị giá 1,5 tỷ đồng; cấp 124 số khám chữa bệnh miễn phí cho 124 hộ/262 nhân khẩu thuộc diện hộ nghèo và đối tượng chính sách... Quân khu đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các dự án, nổi bật như: Trường năng khiếu thị xã Phôn Xa Văn, tỉnh Xiêng Khoảng; sửa chữa các hạng mục công trình thiết yếu trên địa bàn 07 cụm bản; cải tạo, nâng cấp thủy lợi Nậm Loong, tỉnh Hủa Phăn; Trường Quân sự tỉnh Xay Xổm Bun… Trong đại dịch Covid-19 các địa phương, đơn vị và Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã hỗ trợ vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19 cho Quân đội và các địa phương nước bạn Lào trị giá hàng chục tỷ đồng.

Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và Thiếu tướng Ùn – Chằn-Đèng Văn Sổm, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1, Trưởng đoàn công tác Quân đội Nhân dân Lào ký biên bản liên tịch hợp tác năm 2022. Ảnh Ngọc Thăng
Trung tướng Trần Võ Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 và Thiếu tướng Ùn – Chằn-Đèng Văn Sổm, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 1, Trưởng đoàn công tác Quân đội Nhân dân Lào ký biên bản liên tịch hợp tác năm 2022.  Ảnh Ngọc Thăng

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng nhà Đại đội Trinh sát cho Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng theo Đề án của UBND tỉnh, trị giá 2 tỷ đồng (đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 3/2022); tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ hàng hóa, trang thiết bị vật tư y tế giúp đỡ nhân dân, LLVT tỉnh Xiêng Khoảng và Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn trong phòng chống dịch Covid -19, trị giá 2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các đơn vị, địa phương nước bạn Lào đã tích cực giúp đỡ các đơn vị của Quân khu 4 trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Kết quả, từ tháng 10 năm 2019 đến nay, Quân khu 4 đã tìm kiếm, cất bốc được 489 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về Việt Nam trọng thể, chu đáo, thể hiện tình cảm đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao quà tặng Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn. Ảnh Ngọc Thăng
Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trao quà tặng Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn.  Ảnh Ngọc Thăng

Tại Hội nghị, hai bên đã ký kết biên bản hợp tác năm 2022 thống nhất hợp tác, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các nội dung trên cơ sở những chủ trương, kế hoạch hợp tác, góp phần giữ vững tình hình, tạo điều kiện ổn định xây dựng, phát triển kinh tế khu vực biên giới 2 nước Việt Nam - Lào.

Tin mới