Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và làng nghề năm 2015

(Baonghean.vn) - Ngày 14/1 tại TP.Vinh, Liên minh HTX tỉnh Nghệ An tổ chức tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế tập thể và làng nghề năm 2015.
Tới dự có đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các HTX, làng nghề, quỹ tín dụng nhân dân trong tỉnh.
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị
Năm 2014 tỉnh Nghệ An có thêm 72 tổ hợp tác thành lập mới, đưa tổng số tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh đạt 2.884 đơn vị. Và 28 HTX thành lập mới, nâng tổng số HTX trong toàn tỉnh lên 583 HTX. Tổng doanh thu năm 2014 của các HTX ước đạt trên 499.441 triệu đồng. Bộ máy tổ chức và công tác quản lý các tổ hợp tác và HTX có nhiều chuyển biến tích cực cả về lượng và chất phù hợp với xu thế phát triển chung. Khu vực HTX đã có đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Đồng chí Hoàng Viết Đường trao Bằng công nhận làng nghề cấp tỉnh cho 7 làng nghề
Đồng chí Hoàng Viết Đường trao Bằng công nhận làng nghề cấp tỉnh cho 7 làng nghề
Đồng chí Hoàng Viết Đường Trao Huân chương lao động hạng 2 cho Công ty TNHH Lưu Hồng
Đồng chí Hoàng Viết Đường Trao Huân chương Lao động hạng 2 cho Công ty TNHH Lưu Hồng
Năm 2015, Liên minh HTX tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX. Xây dựng và phát triển các tổ hợp tác, HTX theo mô hình kinh doanh đa ngành; thành lập mới 20 - 30 HTX; thực hiện chuyển đổi 70 - 100  HTX hoạt động theo Luật HTX 2012. Phấn đấu đến hết năm 2015, giá trị kinh tế tập thể đạt 1.500 - 2.000 tỷ đồng; Khu vực HTX nộp ngân sách tăng từ 5 - 10%/năm. Đồng thời củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động làng nghề, phấn đấu công nhận thêm 17 làng nghề. Đào tạo nghề cho 900 – 1.000 lao động… 
Trao Huân chương lao động hạng 2 cho ông Nguyễn Văn Bính nguyên Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; và Huân chương lao động hạng 3 cho ông Thái Đại Phong- giám đốc Công ty TNHH Đức Phong
Trao Huân chương Lao động hạng 2 cho ông Nguyễn Văn Bính nguyên Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh; và Huân chương Lao động hạng 3 cho ông Thái Đại Phong- Giám đốc Công ty TNHH Đức Phong
Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân
Trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể và cá nhân
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Viết Đường- Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả Liên minh HTX tỉnh đạt được trong năm 2014. Đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh lưu ý trong thời gian tới: Liên minh HTX cần nâng cao chất lượng hoạt động, cung cấp thông tin và sâu sát hơn với các đơn vị thành viên. Các HTX cần sáng tạo, tìm tòi trong hoạt động, gắn sản xuất  với công tác tiêu thụ sản phẩm cho xã viên; Tích cực  đổi mới hoạt động nhằm tạo việc làm và cải thiện thu nhập cho xã viên; Đồng thời, Liên minh HTX cần làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh để có giải pháp kịp thời nhằm thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển ổn định hơn trong những năm tiếp theo; Tạo điều kiện để các xã viên tiếp cận được các nguồn vốn vay phục vụ sản xuất kinh doanh... 
Ông Trần Văn Chương – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam cho HTX cổ phần Quyết Thành
Ông Trần Văn Chương – Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh trao Cờ thi đua của Liên minh HTX Việt Nam cho HTX cổ phần Quyết Thành
Dịp này, Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2 cho 1 tập thể và 1 cá nhân, Huân chương Lao động hạng 3 cho 1 cá nhân; có 1 tập thể và 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển kinh tế tập thể và làng nghề .
                                                                     Tin, ảnh: Quỳnh Lan

Tin mới