Triệt phá 2 chuyên án ma túy, thu giữ hơn 1,3 bánh heroin

(Baonghean.vn) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Tương Dương vừa triệt phá thành công 2 chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1,3 bánh heroin, 188 viên ma túy tổng hợp.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu tháng 6/2018, qua công tác nắm tình hình, các trinh sát Công an huyện Tương Dương phát hiện có một số đối tượng từ các địa phương khác đến địa bàn mua bán ma túy mang đi tiêu thụ.

Đối tượng Đinh Thị Mai. Ảnh: Thảo Nguyên
Đối tượng Đinh Thị Mai. Ảnh: Thảo Nguyên

Nhận thấy, hành vi của các đối tượng trên là vi phạm pháp luật, gây phức tạp tình hình ANTT địa bàn, lãnh đạo Công an huyện Tương Dương chỉ đạo các đội nghiệp vụ xác lập chuyên án 1218M và chuyên án 1318M để đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian theo dõi, nắm bắt di biến động của các đối tượng, khoảng  15h00 ngày 27/6/2018, Ban chuyên án 1218M nhận được thông tin, đối tượng Đinh Thị Mai (SN 1979, trú xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) sẽ vận chuyển ma túy về xuôi hoặc ra Thanh Hóa tiêu thụ.

Ngay lập tức, Ban chuyên án điều động các mũi trinh sát chốt chặn từ bản Vẽ đến bản Xiềng Nứa (xã Yên Na), mật phục bắt quả tang đối tượng.

1/3 bánh heroin Mai mang theo bên người. Ảnh: Thảo Nguyên
1/3 bánh heroin Mai mang theo bên người. Ảnh: Thảo Nguyên

Đúng như dự báo, khoảng 18h30 cùng ngày, các trinh sát phát hiện Đinh Thị Mai bắt đầu di chuyển bằng xe gắn máy từ đồi Pu Kẽm thuộc xã Yên Na ra đường lớn để về xuôi.

Lúc này, các mũi trinh sát được lệnh bám sát chiếc xe gắn máy chở đối tượng, khi đi đến bản Xiềng Nứa, xã Yên Na, nhận thấy thời cơ thuận lợi, các trinh sát bất ngờ ập đến bắt giữ Đinh Thị Mai, thu giữ tại chỗ 1/3 bánh heroin (có khối lượng 126 gam), 188 viên ma túy tổng hợp. 

Tiếp đó, ngày 28/6, Ban chuyên án 1318M nhận được nguồn tin cơ sở báo về, rạng sáng 29/6 sẽ có 2 đối tượng mang ma túy từ Tương Dương về xuôi rồi đưa vào Quảng Nam tiêu thụ.

Ban chuyên án lập tức bố trí các mũi trinh sát từ bản Có Phảo, xã Yên Na đến ngã ba bản Xiềng Líp, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương chờ lệnh. Khoảng 1h ngày 29/6, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng bắt đầu di chuyển từ đồi Pu Kẽm bằng xe máy, khi đi đến bản Xiềng Líp thì bị lực lượng Công an khống chế, bắt giữ tại chỗ. 

2 đối tượng Hà Thị Hải Yến và Trương Văn Thạch. Ảnh: Thảo Nguyên
2 đối tượng Hà Thị Hải Yến và Trương Văn Thạch. Ảnh: Thảo Nguyên

Các đối tượng là Hà Thị Hải Yến (SN 1984, trú xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn) và Trương Văn Thạch (SN 1995, trú xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Tang vật thu giữ 1 bánh heroin, 1 chiếc xe máy và 4 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng khai báo đến địa bàn huyện Tương Dương mua ma túy để đưa về các tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Quảng Nam để tiêu thụ. 

Hiện các chuyên án đang được Công an huyện Tương Dương tiếp tục đấu tranh, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin mới