Triệt phá băng trộm ra tay 117 vụ ở 5 tỉnh

Cơ quan CSĐT vừa triệt xóa băng trộm liên tỉnh rất tinh vi do Nguyễn Thành Được (tự Tèo “rùi”, 34 tuổi, ngụ xã Long Điền, H.Đông Hải) cầm đầu đã thực hiện trót lọt 117 vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn 5 tỉnh.

Ngày 9.4, đại tá Dương Tứ Phương, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết Cơ quan CSĐT vừa triệt xóa băng trộm liên tỉnh rất tinh vi do Nguyễn Thành Được (tự Tèo “rùi”, 34 tuổi, ngụ ấp Thạnh 1, xã Long Điền, H.Đông Hải) cầm đầu đã thực hiện trót lọt 117 vụ trộm cắp tài sản ở địa bàn 5 tỉnh (Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh và Tiền Giang).

Nguyễn Thành Được tại Cơ quan CSĐT - Ảnh: Trần Thanh Phong
Nguyễn Thành Được tại Cơ quan CSĐT - Ảnh: Trần Thanh Phong

Tổng số tài sản mà người dân bị thiệt hại trị giá hàng tỉ đồng. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố 22 bị can về các hành vi trộm cắp tài sản; chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; cướp giật tài sản; cố ý gây thương tích. Đồng thời, ra quyết định truy nã 3 nghi phạm liên quan.

Trộm “thích” đàn organ

Đại tá Phương cho biết từ năm 2014 đến đầu năm 2016, người dân ở Bạc Liêu và một số tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long liên tiếp trình báo bị mất trộm nhiều tài sản có giá trị như xe máy, máy nổ, vàng, tiền, đàn organ... Đặc biệt, trong vùng liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ mất trộm cá sấu gây hoang mang, lo lắng cho người dân, gây bức xúc trong dư luận (Báo Thanh Niên ngày 4.9.2015 đã thông tin).

Qua điều tra, theo dõi, công an xác định Tèo “rùi” là nghi can chính nên tiến hành bắt giữ. Tèo “rùi” khai băng trộm có đến 25 đối tượng tham gia, qua đó công an đã khởi tố, bắt tạm giam 22 nghi phạm, 3 người còn lại kịp thời trốn thoát. Tèo “rùi” khai đã tập hợp nhiều đàn em đắc lực, trong đó có Nguyễn Thành Long (Long “lé” - 38 tuổi, ngụ H.Trần Văn Thời, Cà Mau); Trần Văn Phúc (37 tuổi, ngụ P.8, TP.Cà Mau)... để lập băng trộm. Nhóm này mỗi lần ra tay thường đi từ 4 - 6 tên chạy trên 2 - 3 xe máy hoặc vỏ lãi để điều nghiên. Khi phát hiện nhà nào mất cảnh giác thì ra tay, và sẵn sàng chống trả, giải vây cho đồng bọn nếu bị chủ nhà phát hiện, ngăn cản. Cả nhóm thực hiện trót lọt 117 vụ trộm tài sản, trong đó có trên 30 vụ trộm cá sấu, với gần 1.000 con, đặc biệt có trên 20 vụ trộm đàn organ...

Trộm rồi bán, bán rồi trộm lại

Trực tiếp tham gia xóa sổ băng trộm trên, thiếu tá Hoàng Ngọc Đạo, Đội trưởng Đội Trọng án Phòng Cảnh sát hình sự, cho rằng băng trộm do Tèo “rùi” cầm đầu rất lộng hành. Sau khi trộm được tài sản bán cho người khác, Tèo “rùi” cùng đồng bọn còn lên kế hoạch trộm lại để tiếp tục bán kiếm tiền tiêu xài.

Đơn cử trong quá trình điều tra, Tèo “rùi” khai đầu năm 2014, y cùng đồng bọn 2 lần bắt trộm được 2 con trăn của người dân, mang đến bán cho ông Nguyễn Văn Hải (67 tuổi, ngụ ấp Thành Thưởng C, xã An Trạch, H.Đông Hải).

Sau 2 lần “giao dịch”, Tèo “rùi” thấy ông Hải nuôi nhiều trăn, nên cùng đồng bọn lên kế hoạch 2 lần dùng kềm cộng lực cắt lưới B40 đột nhập vào chuồng trăn nhà ông Hải, vừa trộm lại trăn đã bán, vừa lấy thêm 12 con trăn của ông Hải nuôi trị giá hàng chục triệu đồng.

Theo Thanhnien.vn

TIN LIÊN QUAN

Tin mới