Triệt phá đường dây đánh bạc tiền tỷ ở TP. Vinh có 7 phụ nữ tham gia

(Baonghean.vn) - Đường dây này do đối tượng Hoàng Anh Tuấn cầm đầu, chuyên tổ chức ghi lô đề rồi sau đó nhắn kết quả thắng, thua lại cho “nhánh” dưới để thanh toán tiền. Trong 9 đối tượng bị khởi tố có 7 phụ nữ.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2020, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP.Vinh đang tồn tại một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô, đề với quy mô lớn, được tổ chức chặt chẽ, khép kín.

Sau khi tiến hành thu thập các tài liệu, chứng cứ đầy đủ, 18 giờ ngày 14/1/2020, hơn 20 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát hình sự đồng loạt tiến hành bắt giữ, triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng trú tại TP.Vinh gồm: Đặng Bá Tuấn (SN 1972, trú phường Lê Mao); Nguyễn Thị Hà (SN 1971), Nguyễn Thị Pháng (SN 1959) và Nguyễn Thị Hồng Quang (SN 1980) đều trú tại phường Đông Vĩnh.

8 đối tượng trong đường dây đánh bạc bị khởi tố. Ảnh: Đức Vũ
8 đối tượng trong đường dây đánh bạc bị khởi tố. Ảnh: Đức Vũ

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành bắt và khám xét nhà ở của đối tượng Hoàng Anh Tuấn (SN 1974, trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh). Cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 100 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều sổ sách, cáp đề liên quan đến hành vi đánh bạc.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh trong ngày bị bắt giữ, số tiền các đối tượng dùng để đánh lô, đề là hơn 1 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, 4 đối tượng còn lại trong đường dây sinh sống tại TP.Vinh lần lượt ra đầu thú là: Nguyễn Thị Hạnh (SN 1980, trú tại phường Cửa Nam), Cao Thị Bảng (SN 1956, trú tại phường Hồng Sơn), Lê Thị Tâm (SN 1962, trú tại xã Hưng Đông) và Phạm Thị An (SN 1956, trú tại phường Đông Vĩnh).

Cơ quan công an xác định, đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này là Hoàng Anh Tuấn, các đối tượng còn lại đều là “nhánh” dưới của Tuấn. Cơ quan điều tra đã khởi tố 9 bị can trên về hành vi đánh bạc.

Đối tượng cầm đầu Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Đức Vũ
Đối tượng cầm đầu Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: Đức Vũ

Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự, Hoàng Anh Tuấn tổ chức đường dây ghi lô, đề trong một thời gian khá dài. Tuấn sử dụng nhiều máy điện thoại để nhận các bảng lô, đề từ các “nhánh” dưới rồi chuyển vào một máy điện thoại có phần mềm tính toán lô, đề. Sau đó nhắn kết quả thắng, thua lại cho “nhánh” dưới để thanh toán tiền. 

Tin mới