Triệt phá lò sản xuất ma túy tổng hợp giữa trung tâm thành phố

Khám xét tại một phòng trong khách sạn và căn nhà của Minh, lực lượng công an phát hiện và thu giữ hơn 4.000 ma túy tổng hợp và nhiều máy móc, dụng cụ, phụ gia, phẩm màu… dùng để sản xuất ma túy số lượng lớn.
Chiều 2/6, Trung tá Mai Thống Nhất - Đội trưởng Đội hình sự đặc nhiệm Phòng cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM, cho biết vừa phá một đường dây sản xuất, tàng trữ, mua bán ma túy lớn do Đặng Hoàng Minh, 33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM cầm đầu.
 
Đặng Hoàng Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Đặng Hoàng Minh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Công an thu giữ thuốc lắc số lượng lớn. Ảnh: Công an cung cấp
Công an thu giữ thuốc lắc số lượng lớn. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Trung tá Mai Thống Nhất, trong quá trình trinh sát, nắm địa bàn, trinh sát hình sự đặc nhiệm phát hiện Đặng Hoàng Minh chuyên cung cấp ma túy tổng hợp (dạng thuốc lắc) cho các "chân rết" khác, để phân phối lại cho khách hàng có nhu cầu trên địa bàn TP.HCM.

Các trinh sát đã bí mật theo dõi mọi hành tung và thu thập tư liệu chứng cứ liên quan hành vi phạm tội của Minh.

Sau nhiều tháng mật phục, đêm 31/5, khi Minh chạy xe máy trên đường Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp thì bị các trinh sát bắt giữ.

Tiến hành khám xét tại một căn phòng trong khách sạn trên đường số 14, phường 8, quận Gò Vấp, công an phát hiện một hộp hình vuông được cất giấu tại lỗ thông gió trong nhà vệ sinh. Trong hộp chứa tới 1.000 viên thuốc lắc các loại.

Dụng cụ sản xuất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Dụng cụ sản xuất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Dụng cụ sản xuất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp
Dụng cụ sản xuất ma túy. Ảnh: Công an cung cấp

Tiếp tục khám xét căn nhà của Minh thuê thuộc phường Tân Hưng Thuận (quận 12), lực lượng công an phát hiện và thu giữ hơn 3.000 viên ma túy tổng hợp các loại, nhiều máy móc, dụng cụ, phụ gia, phẩm màu… dùng để sản xuất ma túy số lượng lớn.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. 

Tin mới