Triệt phá nhóm mua bán trẻ dưới 16 tuổi phục vụ quán karaoke

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ba người vừa bị bắt với cáo buộc mua bán ba em gái 13-14 tuổi về bắt phục vụ không công cho quán karaoke.

Ngày 25/9, Nguyễn Thị Nhung, 47 tuổi; Trần Văn Cẩn, 51 tuổi và Trần Trường Oanh, 33 tuổi, bị Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Mua bán người dưới 16 tuổi.

Ba bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Ba bị can tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Phúc

Theo điều tra ban đầu, Nhung làm nghề quản lý quán karaoke ở TP Tuyên Quang nhiều năm nay. Đầu tháng 7, Nhung chi 20 triệu đồng để mua ba nhân viên nữ 13-14 tuổi từ các quán karaoke khác về làm việc cho chị ta. Số tiền được tính là chi phí sinh hoạt hàng ngày và xe đưa đón.

Khi được đón về, các bé gái phải làm việc không công ở quán karaoke để trả nợ cho Nhung. Một trường hợp bỏ trốn bị Nhung bắt lại, ghi nợ thêm 15 triệu đồng.

Đầu tháng 8, Oanh biết ba em gái không muốn làm việc cho Nhung nữa nên cùng với Cẩn, chủ quán karaoke DJ Club ở huyện Bình Xuyên, bàn mua lại. Ông Cẩn sau đó chi 74 triệu đồng để thanh toán cho Nhung và đón ba nhân viên về.

Gia đình một nạn nhân sau đó phát hiện sự việc nên làm đơn trình báo cảnh sát.

Tin mới