Triệt phá ổ đánh bạc ngày cận Tết, thu 2 khẩu súng cùng 59 kg pháo

Sau khi triệt phá 1 ổ nhóm đánh bạc ngày cận Tết Nguyên đán 2019, bắt 7 con bạc và thu giữ 129 triệu đồng, lực lượng chức năng khám xét nhà riêng của con bạc còn phát hiện thêm 59 kg pháo lậu và 2 khẩu súng.

Ngày 30/1, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, cơ quan này vừa triệt phá 1 ổ nhóm đánh bạc trên địa bàn huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình), bắt giữ 7 con bạc đang đánh bài ăn tiền cùng nhiều tang vật liên quan.

Ổ nhóm đánh bạc ngày cận Tết Nguyên đán 2019 bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ
Ổ nhóm đánh bạc ngày cận Tết Nguyên đán 2019 bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giữ.
Theo đó, vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 29/1, lực lượng công an đã ập vào nhà Phạm Tiến Lực (SN 1972, ngụ thôn 4, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), bắt quả tang 7 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đánh liêng. Tại chỗ, công an thu giữ hơn 127 triệu đồng cùng tang vật liên quan đến hành vi đánh bạc.

Tiếp tục khám xét nhà ở Phạm Tiến Lực, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 59 Kg pháo các loại và 1 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng bắn điện. Bước đầu, các con bạc khai nhận do quen biết Lực từ trước nên đã rủ nhau đến nhà riêng để đánh liêng ăn tiền.

Số pháo lậu được công an thu giữ tại nhà Phạm Tiến Lực
Số pháo lậu được công an thu giữ tại nhà Phạm Tiến Lực.
Còn pháo lậu công an thu được tại nhà, Phạm Tiến Lực khai mua của một người không quen biết với số tiền hơn 18 triệu đồng để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.

Tin mới