Triệt xóa ổ nhóm lợi dụng giãn cách trộm tài sản nhà hàng, công trình xây dựng ở TP Vinh

(Baonghean.vn) - Lợi dụng TP.Vinh trong thời điểm giãn cách xã hội các nhà hàng, quán kinh doanh, các công trình xây dựng đóng cửa, 4 đối tượng chọn đường tắt, bịt khẩu trang, vô hiệu hóa hệ thống điện và camera an ninh, đột nhập lấy trộm tài sản...

Ngày 4/10, Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị vừa khám phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng, làm rõ số lượng tài sản bị lấy trộm trị giá hơn 2,5 tỷ đồng.

Trước đó, trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, trên địa bàn thành phố Vinh, các huyện lân cận xảy ra tội phạm trộm cắp các tại nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, chung cư, đột nhập nhà dân, các công trình xây dựng...

Triet xoa o nhom trom tai san cac nha hang, cong trinh xay dung o TP-hinh-anh-1
Tang vật vụ án. Ảnh: Đức Vũ

Đáng chú ý, tại cửa hàng Havana nằm trên đường Lê Mao kéo dài thuộc khối Tân Phúc, phường Vinh Tân (TP. Vinh); các đối tượng đã đột nhập lấy tất cả đồ đạc, trang thiết bị, hệ thống đèn điện, camera, bát đĩa nhà hàng, ước tính tài sản thiệt hại ban đầu khoảng 350 triệu đồng.

Qua tiếp nhận nguồn tin báo của nhân dân và công tác xác minh, khám nghiệm hiện trường các vụ trộm, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP. Vinh xác định được trong thời gian từ khoảng 0h đến 4h sáng, các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh ít người qua lại, nhà hàng đóng cửa không hoạt động và các công trình đang tạm dừng đột nhập sử dụng công cụ, phương tiện phá cửa để trộm cắp tài sản. Kẻ gian đã lấy trộm rất nhiều tài sản, từ đồ điện tử đắt tiền đến các vật dụng sinh hoạt thông thường.

Triet xoa o nhom trom tai san cac nha hang, cong trinh xay dung o TP-hinh-anh-2
Các đối tượng Lê Quốc Hùng và Bùi Xuân Đông. Ảnh: Đức Vũ

Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Công an thành phố Vinh đã giao nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án để tập trung tối đa lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này.

Ngày 27/9/2021, hơn 20 CBCS Công an TP.Vinh đã đồng loạt thực hiện bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối với 4 đối tượng về hành vi trộm cắp tài sản, gồm: Bùi Quang Cường (SN 1968), trú tại phường Trung Đô (TP.Vinh); Nguyễn Thành Đồng (SN 1972), trú tại xã Xuân Lam (Hưng Nguyên); Lê Quốc Hùng (SN 1991), trú tại phường Bến Thủy (TP.Vinh); Bùi Xuân Đông (SN 1976), trú tại phường Quán Bàu (TP.Vinh). Thu hồi nhiều loại tài sản khác nhau, từ thiết bị đồ điện tử đến các vật dụng sinh hoạt gia đình, hàng quán, với tổng giá trị hơn 2,5 tỷ đồng.

Triet xoa o nhom trom tai san cac nha hang, cong trinh xay dung o TP-hinh-anh-3
Đối tượng Bùi Quang Cường và Nguyễn Thành Đồng. Ảnh: Đức Vũ

Quá trình đấu tranh tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Khi các nhà hàng, quán kinh doanh, các công trình xây dựng đóng cửa do thực hiện Chỉ thị 16, các đối tượng đã chọn đường tắt để ra, vào thành phố; đêm tối các đối tượng bịt khẩu trang, vô hiệu hóa hệ thống điện và camera an ninh, đột nhập lấy trộm tài sản; thực hiện xong hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng xe kéo để chở tài sản lấy trộm và chia nhau ra nhiều cung đường để tẩu thoát.

Triet xoa o nhom trom tai san cac nha hang, cong trinh xay dung o TP-hinh-anh-4
Ngôi nhà hoang nơi các đối tượng cất giấu tài sản sau khi lấy trộm. Ảnh: Đức Vũ

Lãnh đạo Công an TP. Vinh cho biết, các đối tượng bị bắt giữ đều có từ 1 - 4 tiền án về các tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản; các vật chứng là tài sản sau khi lấy trộm được các đối tượng cất giấu trong một ngôi nhà bỏ hoang rộng khoảng 30 m2.

 Công an TP. Vinh đã sử dụng 3 xe ô tô tải mới chở hết số tài sản bị mất trộm. Quá trình điều tra, đã làm rõ các đối tượng đã thực hiện 3 vụ trộm tài sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An và 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện Công an TP. Vinh đang tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin mới