'Triệu bữa cơm' hỗ trợ sinh viên, người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Sáng 24/6, Trung tâm Thông tin Nguồn lực tình nguyện Việt Nam phối hợp với Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh, Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tổ chức trao tặng các suất cơm và quà là nhu yếu phẩm cho công nhân, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và người dân có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19.
Ảnh: Thanh Quỳnh

Chương trình “Triệu bữa cơm” do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam và 2 doanh nghiệp đồng hành triển khai từ ngày 10/4/2020. Sau hơn 1 năm, đến nay chương trình đã trao hơn 736 nghìn suất ăn trị giá hơn 11 tỷ đồng cho gần 47.500 người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 ở 18 tỉnh, thành trong cả nước. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại Nghệ An, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh và Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An tiến hành trao tặng 200 suất cơm cho 200 người dân tại thôn Minh Tập (xã Minh Châu, huyện Diễn Châu); 200 suất cho sinh viên các trường: Đại học Vinh, Đại học Y khoa Vinh, Đại học SPKT Vinh, Cao đẳng VHNT và 100 suất cho 100 thanh niên công nhân chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Lê Văn Lương - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện Đoàn Trường Đại học Vinh trao các suất quà là nhu yếu phẩm cho các sinh viên Lào ở ký túc xá Trường Đại học Vinh. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có 306 sinh viên Lào đã không thể về nước tránh dịch nên phải ở lại ký túc xá của trường. Ảnh: Thanh Quỳnh
Đồng chí  Lê Văn Lương - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn cùng đại diện Đoàn Trường Đại học Vinh trao các suất quà là nhu yếu phẩm cho các sinh viên Lào ở ký túc xá Trường Đại học Vinh. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, có 306 sinh viên Lào đã không thể về nước tránh dịch nên phải ở lại ký túc xá của trường. Ảnh: Thanh Quỳnh

Ảnh: Thanh Quỳnh
 Các điểm trao quà còn lại là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - nơi có 70 sinh viên Lào ở và Đại học Y khoa Vinh hiện có 102 sinh viên Lào đang ở ký túc xá. Nắm bắt được tình hình, các tổ chức chính trị xã hội cùng Tỉnh đoàn và nhà trường đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, động viên các em. Ảnh: Thanh Quỳnh
Ảnh: Hồ Mạnh
Mỗi suất quà gồm các nhu yếu phẩm: gạo, trứng gà, thịt hộp, nước mắm, khoai lang tím với tổng trị giá 225.000 đồng/suất. Thời gian tới, chương trình sẽ tiếp tục trao 240.000 suất thực phẩm cho 16.000 người tại 5 địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 bao gồm Bắc Giang, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh và Nghệ An. Ảnh: Hồ Mạnh
Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại các khu cách ly, phong tỏa, đội ngũ shipper áo xanh của các cấp bộ Đoàn đã tình nguyện đi phân phát các suất quà là nhu yếu phẩm của chương trình đến tận nhà người dân, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, thanh niên công nhân trên địa bàn. Ảnh: Hồ Mạnh

Ảnh: huyện đoàn Diễn Châu
Việc trao tặng được tiến hành theo đúng nguyên tắc phòng, chống dịch Covid - 19. Ảnh: Huyện đoàn Diễn Châu

Tin mới