Triệu phú thiếu niên chế tạo thành công bộ đồ giống Tiến sỹ Bạch Tuộc

Erik Finman, triệu phú Bitcoin trẻ tuổi nhất thế giới đã chế tạo thành công bộ đồ 4 tay giống nhân vật Tiến sỹ Bạch Tuộc (Octavius) trong phim Người Nhện của hãng Marvel.
Erik Finman, triệu phú Bitcoin trẻ tuổi nhất thế giới, gần đây đã được nhắc tới trên nhiều tít báo khi chế tạo thành công bộ đồ 4 tay giống nhân vật Tiến sỹ Bạch Tuộc (Octavius) trong phim Người Nhện của hãng Marvel, dành cho một người hâm mộ trẻ tuổi vốn đang mắc phải hội chứng tăng động khớp (hypermobility).

Finman, 19 tuổi, bắt đầu bước vào lĩnh vực tiền ảo khi mới 12 tuổi, bằng việc đầu tư món quà 1.000 USD từ người bà của mình vào Bitcoin, hiện có giá trị khoảng 3 triệu USD, và được coi là một trong những thiếu niên có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Cậu thiếu niên này đã tham gia một số dự án trong vài năm qua, từ các công ty khởi nghiệp tới việc hợp tác với NASA, nhưng khoản đầu tư đem lại nhiều hứng thú nhất của cậu hẳn phải là việc "biến" một cậu bé 10 tuổi vốn là người hâm mộ truyện tranh thành nhân vật phản diện Tiến sỹ Bạch Tuộc phiên bản thực tế với sự trợ giúp của một bộ phận giả.

Aristou Meehan trong bộ đồ giống Tiến sỹ Bạch Tuộc. Nguồn: odditycentral
Aristou Meehan trong bộ đồ giống Tiến sỹ Bạch Tuộc. Nguồn: odditycentral
Aristou Meehan bị mắc hội chứng tăng động khớp và vẫn luôn nghĩ rằng một bộ đồ của Tiến sỹ Bạch Tuộc được dành riêng cho mình sẽ khiến cuộc sống trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Rõ ràng, việc có được bất kỳ thiết bị nào xuất hiện trong truyện tranh là điều rất hiếm có, nhưng điều đó đã không ngăn cản Meehan đưa ra một bản phác thảo có thể thực hiện được về một bộ phận giả gồm 4 cánh tay máy. Và khi Erik Finman xem xét nó, cậu đã quyết định rằng việc biến nó thành hiện thực là điều đáng làm.

"Em ấy đã đưa ra ý tưởng này vì em ấy là một người rất thích truyện tranh, rất thích Người Nhện ý tưởng đó là sở hữu một bộ đồ Tiến sỹ Bạch Tuộc cho riêng mình. Em ấy nói rằng, 'điều đó sẽ giải quyết vấn đề của em'," Finman chia sẻ với Digital Trends.

"Em đã nghĩ rằng đó là một ý tưởng thật thông minh và thật hay. Đối với em, hẳn sẽ thật tuyệt nếu có ai đó giúp đỡ em khi em ở tuổi đó. Vậy nên em cảm thấy có sự đồng cảm theo nhiều cách".

Triệu phú trẻ tuổi này đã tập hợp "một nhóm lộn xộn các kỹ sư" và bắt tay chế tạo bộ đồ của Tiến sỹ Bạch Tuộc. Tuy vậy, việc chế tạo một bộ phận giả hoạt động được, đặc biệt là một thiết bị phức tạp như của Tiến sỹ Bạch Tuộc, người ta thường sẽ cần tới hàng chục triệu USD, vậy nên Finman và ê-kíp của cậu đã quyết định dựa vào công nghệ in 3D và lắp máy in theo mẫu của riêng mình.

Quá trình thiết kế và sản xuất kéo dài khoảng 6 tháng, một khoảng thời gian tương đối ngắn đối với một dự án đầy tham vọng như vậy. Tuy vậy, kết quả rất ấn tượng.

Giống như cảm hứng ban đầu của nó, bộ phận giả kỳ dị này có 4 cánh tay dài có thể uốn cong được, được điều khiển bằng các vi điều khiển gắn ở phía sau và được cấp điện thông qua tổng cộng 8 động cơ servo.

Các động cơ này lấy năng lượng từ ắc quy mô tô Lithium 4-cell, vốn có kích thước tương đối nhỏ, giúp cho tổng trọng lượng của bộ đồ chỉ ở vào khoảng 5,7 kg, tức là ngay cả Aristou 10 tuổi cũng có thể đeo nó trên người.

"Toàn bộ thiết bị được thiết kế từ đầu, chúng tôi không muốn sử dụng các thiết bị bán sẵn ngoài các thiết bị điện tử vì còn phải xét tới kích thước và trọng lượng, thay vì sử dụng giá đỡ, chúng em thiết kế sao cho mọi chi tiết đều có nhiều tính năng khác nhau, chẳng hạn mỗi chi tiết ở khớp tay lại giữ các servo, toàn bộ hệ thống điều khiển bằng cáp được lắp xoay quanh khớp này để người dùng có thể di chuyển tự do hơn, ở đó có rất nhiều mối và lỗ nhỏ để chạy cáp và dây qua," Finman chia sẻ với All3dp.

"Một trong số những điều chúng em muốn làm là gập cánh tay và sao cho chúng thực hiện được mọi góc xoay và điểm gập. Để làm vậy, có thể dùng 50 động cơ đắt tiền và rất nặng, nhưng như vậy hẳn sẽ không thành công. Vậy là, những gì chúng em làm là lấy những chiếc cốc cà phê và 3 sợi carbon rất mảnh này để kéo những chiếc cốc theo hướng mình muốn. Và ở đằng sau, mỗi cánh tay lại có một mô tơ, và 4 mô tơ điều khiển vị trí của các dây để chúng kéo theo cách mình muốn. Vậy nên chúng em đã làm nó theo cách thực sự rất thông minh, rẻ tiền lại nhẹ, bởi đó là một trong những vấn đề lớn nhất."

Hiện tại, bộ đồ Tiến sỹ Bạch Tuộc của Aristou mới chỉ ở dạng mẫu, có thể nâng được những đồ vật nhẹ và giúp em cảm thấy thật "ngầu" trong mắt bạn bè hay ở các sự kiện hóa trạng như ComicCon, nhưng nó cũng là dấu hiệu cho thấy sẽ còn có những sự phát triển trong tương lai. Erik Finman tin rằng với những sự hoàn thiện và điều chỉnh phù hợp, một ngày nào đó, bộ đồ có thể nâng được những đồ vật nặng như một chiếc xe hơi, và có các ứng dụng đa dạng trong nhiều ngành nghề, như xây dựng hoặc y tế.

"Hiện giờ, nó giống như một mẫu xe thử nghiệm vậy, nhưng em đã nói chuyện với rất nhiều người có hứng thú với việc phát triển nó hơn nữa," tỷ phú Bitcoin nhỏ tuổi chia sẻ.

Tin mới