Triệu tập Văn Quyết, HLV Park Hang-seo vẫn để dành chiếc áo số 10 cho Công Phượng

(Baonghean.vn) - Trong buổi tập đầu tiên của ĐTQG Việt Nam ngày 6/12 ở đợt tập trung tại Hà Nội lần này, tiền đạo Nguyễn Công Phượng dù chưa thể hội quân vì việc riêng nhưng HLV Park Hang-seo vẫn để dành chiếc áo số 10 cho anh.
Không khí hồ hởi của những tân binh ĐT Việt Nam. Video: TK
Đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo gọi lên 37 cầu thủ nhưng 2 người vắng mặt là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng. Trong đó Văn Hậu phải điều trị chấn thương tại CLB còn Công Phượng bận việc riêng sau lễ cưới. Ảnh: Hải Hoàng
Đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo gọi lên 37 cầu thủ nhưng 2 người vắng mặt là Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng. Trong đó Văn Hậu phải điều trị chấn thương tại CLB còn Công Phượng bận việc riêng sau lễ cưới. Ảnh: Hải Hoàng
Vì đã khá lâu đội tuyển không tập trung, V.League 2020 đã kết thúc nên BHL ĐT Việt Nam dành phần lớn thời gian cho việc khởi động. Ảnh: Hải Hoàng
Vì đã khá lâu đội tuyển không tập trung, V.League 2020 đã kết thúc nên BHL ĐT Việt Nam dành phần lớn thời gian cho việc khởi động. Ảnh: Hải Hoàng
Dễ dàng nhận thấy sự hứng khởi của tân binh Hồ Tuấn Tài trong đợt tập trung lần này. Cựu tiền đạo của SLNA được khoác chiếc áo số 31. Ảnh: Hải Hoàng
Dễ dàng nhận thấy sự hứng khởi của tân binh Hồ Tuấn Tài trong đợt tập trung lần này. Anh khoác chiếc áo số 31 thay vì 27 như tại kỳ SEA Games 29 đáng quên. Ảnh: Hải Hoàng
Tại V.League 2020 trong màu áo SLNA, Tuấn Tài ghi được 5 bàn thắng. Mùa trước anh ghi được 8 bàn và phong độ đó đủ giúp anh trở lại ĐTQG. Ảnh: Hải Hoàng
Tại V.League 2020 trong màu áo SLNA, Tuấn Tài ghi được 5 bàn thắng. Mùa trước anh ghi được 8 bàn và phong độ đó đủ giúp anh trở lại ĐTQG. Ảnh: Hải Hoàng
Sau hơn 1 năm vắng mặt tại đội tuyển, Phạm Xuân Mạnh trở lại và khoác chiếc áo số 2. Đây cũng là số áo của anh tại VCK U23 châu Á và VCK Asian Games 2018. Ảnh: Hải Hoàng
Sau hơn 1 năm vắng mặt tại đội tuyển, Phạm Xuân Mạnh trở lại và khoác chiếc áo số 2. Đây cũng là số áo của anh tại VCK U23 châu Á và VCK Asian Games 2018. Ảnh: Hải Hoàng
Ngay khi Phạm Xuân Mạnh đang khởi động với bóng, HLV Park Hang-seo gọi riêng học trò cưng Phạm Xuân Mạnh ra để dặn dò. Ảnh: Hải Hoàng
Ngay khi Phạm Xuân Mạnh đang khởi động với bóng, HLV Park Hang-seo gọi riêng học trò cưng Phạm Xuân Mạnh ra để dặn dò. Ảnh: Hải Hoàng
Chiếc áo số 20 đã làm nên thương hiệu cho Phan Văn Đức và lần này khi trở lại ĐTQG, tiền đạo của SLNA vẫn giữ nguyên số áo may mắn này. Ảnh: Hải Hoàng
Chiếc áo số 20 đã làm nên thương hiệu cho Phan Văn Đức và lần này khi trở lại ĐTQG, tiền đạo của SLNA vẫn giữ nguyên số áo may mắn này. Ảnh: Hải Hoàng
Hậu vệ Sầm Ngọc Đức lần đầu được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trung và chiếc áo số 28 thuộc về anh. Ảnh: Hải Hoàng
Hậu vệ Sầm Ngọc Đức lần đầu được HLV Park Hang-seo gọi lên tập trung và chiếc áo số 28 thuộc về anh. Ảnh: Hải Hoàng
Hậu vệ Trần Văn Kiên - cầu thủ quê Nghĩa Đàn khoác chiếc áo số 13. Ảnh: Hải Hoàng
Hậu vệ Trần Văn Kiên - cầu thủ quê Nghĩa Đàn khoác chiếc áo số 13. Ảnh: Hải Hoàng
Tiền đạo Văn Quyết cũng là cầu thủ lần đầu có tên trong danh sách ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Cựu đội trưởng ĐTQG không mặc áo 10 như thường lệ bởi nó thuộc về Công Phượng. Thay vào đó, cầu thủ CLB Hà Nội mặc chiếc áo số 11 do Anh Đức để lại. Ảnh: Hải Hoàng
Tiền đạo Văn Quyết cũng là cầu thủ lần đầu có tên trong danh sách ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Cựu đội trưởng ĐTQG không mặc áo 10 như thường lệ bởi nó thuộc về Công Phượng. Thay vào đó, cầu thủ CLB Hà Nội mặc chiếc áo số 11 do Anh Đức để lại. Ảnh: Hải Hoàng
Trong lần đầu lên tuyển, thủ môn Văn Hoàng của SLNA khoác chiếc áo số 35. Ảnh: Hải Hoàng
Trong lần đầu lên tuyển, thủ môn Văn Hoàng của SLNA khoác chiếc áo số 35. Ảnh: Hải Hoàng
Trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam lần này, có đến 9 cầu thủ người Nghệ An. Chỉ tiếc Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc vắng mặt nếu không con số đó là 11 người. Ảnh: Hải Hoàng
Trong danh sách tập trung ĐT Việt Nam lần này, có đến 9 cầu thủ người Nghệ An. Chỉ tiếc Nguyên Mạnh và Khắc Ngọc vắng mặt nếu không con số đó là 11 người. Ảnh: Hải Hoàng
Dễ nhận thấy trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo đều gọi 4 thủ môn có chiều cao rất tốt là Tấn Trường (1m88), Văn Hoàng, Văn Toản (1m86) và Tuấn Mạnh (1m81). Ảnh: Hải Hoàng
Dễ nhận thấy trong đợt tập trung lần này, HLV Park Hang-seo đều gọi 4 thủ môn có chiều cao rất tốt là Tấn Trường (1m88), Văn Hoàng, Văn Toản (1m86) và Tuấn Mạnh (1m81). Họ sẽ cạnh tranh các vị trí thủ môn số 2 và số 3 sau Đặng Văn Lâm hiện đang chơi bóng tại Thái Lan. Ảnh: Hải Hoàng

Tin mới