Triều Tiên hồi hương hài cốt lính thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Triều Tiên

(Baonghean.vn) - Nguồn tin từ phía Nhà Trắng ngày 26/7 cho biết, Triều Tiên đã hồi hương một phần hài cốt lính còn lại sau cuộc chiến tranh Triều Tiên hơn 60 năm trước.

Đây là bước đi đầu tiên của Bình Nhưỡng để tiến hành thỏa thuận được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh lịch sử ở Singapore ngày 12/6/2018.

Hài cốt lính Mỹ được hồi hương năm 1999. Nguồn: AP.

Hài cốt lính Mỹ được hồi hương năm 1999. Nguồn: AP.

Việc hồi hương những hài cốt của lính Mỹ mất tích trong cuộc xung đột 1950-1953 được coi là hành động ngoại giao tối thiểu mà phía Triều Tiên dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì đây là một trong những thỏa thuận mà 2 bên đã đạt được trong cuộc gặp lịch sử Mỹ - Triều.

Tin mới