Triều Tiên phê phán Mỹ-Hàn; Giao tranh ác liệt ở Afghanistan

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra nhiều tin tức nổi bật như: Triều Tiên phê phán Mỹ và Hàn Quốc đi ngược lại thiện chí hòa bình, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ phê chuẩn nữ Giám đốc CIA đầu tiên; Nhật Bản ban hành luật khuyến khích phụ nữ tham gia chính trị; Malaysia xóa bỏ thuế hàng hóa và dịch vụ;...

Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ phê chuẩn bà Gina Haspel làm Giám đốc CIA

Triều Tiên phê phán Mỹ-Hàn; Giao tranh ác liệt ở Afghanistan ảnh 1

Gina Haspel - ứng viên nữ Giám đốc đầu tiên của CIA. Ảnh: AFP/Getty Images

Ngày 16/5, Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ đã thông qua đề cử bà Gina Haspel - Phó Giám đốc CIA, làm nữ Giám đốc đầu tiên trong lịch sử của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA),  thay cho ông Mike Pompeo, người chuyển sang làm Ngoại trưởng Mỹ.

Dù vẫn còn gây tranh cãi, song quyết định đề cử của Tổng thống Donald Trump đã nhận được 10 phiếu thuận và 5 phiếu chống.

Bà Haspel, 61 tuổi, đã làm việc cho CIA từ năm 1985 và được coi là một quan chức tình báo giàu kinh nghiệm, có nhiều năm hoạt động ở nước ngoài. Ông Pompeo từng đánh giá bà Haspel là "một chuyên gia tình báo điển hình" với hơn 30 năm kinh nghiệm. Theo ông, bà Haspel cũng được đánh giá là một nhà lãnh đạo chuyên nghiệp, có khả năng hoàn thành công việc một cách hiệu quả, cũng như truyền cảm hứng cho mọi người.

Triều Tiên phê phán Mỹ và Hàn Quốc đi ngược lại thiện chí hòa bình

ly do khien trieu tien gian tim nguoi huy bo cuoc gap voi han quoc hinh 1

Tập trận chung Mỹ- Hàn. Ảnh: Reuters.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 16/5 đã đăng phát ngôn của Triều Tiên lên án kịch liệt việc Mỹ và Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận trung mang tên”Thần Sấm” dự kiến đến hết ngày 25/5.

Triều Tiên coi cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc là một sự kiện lớn, tập trung sự chú ý của truyền thông trên toàn thế giới, đi ngược lại với những gì mà Triều Tiên vừa thỏa thuận được tại Bàn Môn Điếm trong cuộc gặp với Hàn Quốc tháng 4 vừa qua.

Triều Tiên cho rằng cuộc tập trận đi ngược với những nỗ lực và thiện chí mang tính yêu chuộng hòa bình mà Triều Tiên đã thể hiện trong thời gian qua. 

Syria: Phiến quân rút khỏi khu vực bị bao vây cuối cùng ở miền Trung

Lực lượng Chính phủ Syria. Nguồn: AFP/TTXVN
Lực lượng Chính phủ Syria. Nguồn: AFP/TTXVN

Chính phủ Syria ngày 16/5 đã giành lại quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực miền Trung Syria, sau khi các tay súng còn lại cùng thân nhân được phép rút khỏi khu vực cuối cùng bị bao vây ở khu vực miền Trung.

Việc sơ tán được thực hiện ở khu vực nằm giữa các tỉnh Homs và Hama theo một thỏa thuận giữa lực lượng phiến quân và Chính phủ Syria. Hàng trăm người đã đổ về khu vực trung tâm ở thị trấn Rastan thuộc Homs để chào đón sự trở lại của lực lượng an ninh Syria và tham dự buổi lễ thượng cờ tại đây.

Phiến quân tại các thị trấn và làng mạc trong khu vực Talbiseh và Al-Hula cũng đã được sơ tán. Vì khu vực giải phóng trải dài dọc tuyến quốc lộ chính Bắc-Nam của Syria trong khoảng giữa Hama và Homs, nên việc giành lại khu vực này sẽ có ý nghĩa quan trọng với giao thông tại các khu vực của chính phủ. Động thái này đã củng cố hơn nữa vị thế vượt trội của Tổng thống Bashar al-Assad đối với những khu vực đông dân cư nhất của Syria sau nhiều năm giao tranh. 

Indonesia bắt giữ 3 nghi phạm khủng bố tại ngoại ô Jakarta

Cảnh sát Indonesia gác tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: THX/TTXVN
Cảnh sát Indonesia gác tại hiện trường vụ tấn công. Ảnh: THX/TTXVN

Một đội chống khủng bố của Indonesia ngày 16/5 đã bắt giữ 3 phiến quân ở ngoại ô thủ đô Jakarta sau loạt tấn công liều chết trong vài ngày gần đây khiến 32 người thiệt mạng. Ba nghi phạm gồm 2 người đàn ông và 1 phụ nữ đã bị bắt giữ tại hai địa điểm riêng biệt tại làng Kunciran Induk và làng Kunciran Indah.

Truyền thông địa phương dẫn lời ông Kurniawan cho hay, trong khi bắt giữ ba nghi phạm này, cảnh sát đã thu giữ một lá cờ của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo tự xưng" (IS) và nhiều vũ khí.

Nhật Bản ban hành luật khuyến khích phụ nữ tham gia chính trị

Nhật Bản ban hành luật khuyến khích phụ nữ tham gia chính trị. Nguồn: Asia Times
Nhật Bản ban hành luật khuyến khích phụ nữ tham gia chính trị. Nguồn: Asia Times

Ngày 16/5, Quốc hội Nhật Bản đã ban hành một đạo luật nhằm thúc đẩy phụ nữ tham gia hoạt động chính trị, trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang tích cực giải quyết tình trạng hiện có quá ít nữ chính khách tại "đất nước Mặt Trời mọc".

Một trong các nội dung của luật trên là kêu gọi các đảng chính trị tham gia các cuộc bầu cử địa phương và tổng tuyển cử "nỗ lực" đặt mục tiêu cụ thể về số ứng cử viên nữ. Tuy nhiên, chưa rõ đạo luật trên có lập tức thu hẹp sự chênh lệch hiện nay giữa nam và nữ trên chính trường Nhật Bản hay không, bởi luật này không có tính ràng buộc và không có biện pháp chế tài.

Theo Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), nữ giới chỉ chiếm khoảng 10,1% nghị sĩ Hạ viện Nhật Bản, theo đó nước này đứng ở vị trí thứ 158 trên thế giới trong lĩnh vực này. Chính phủ Nhật Bản đã đặt mục tiêu tăng tỷ lệ ứng cử viên nữ trong các cuộc tổng tuyển cử lên 30% vào năm 2020. Trong cuộc bầu cử hạ viện hồi tháng 10/2017, số ứng cử viên nữ chiếm 17,7%.

Afghanistan: Giao tranh ác liệt, 10 binh sỹ chính phủ thiệt mạng

Lực lượng an ninh Afghanistan. Nguồn: EPA-EFE/TTXVN
Lực lượng an ninh Afghanistan. Nguồn: EPA-EFE/TTXVN

Nguồn tin quân đội Afghanistan ngày 16/5 cho biết giao tranh ác liệt đã nổ ra tại bốn quận tại tỉnh miền Đông Ghazni, khiến 10 binh sỹ chính phủ thiệt mạng và 44 phiến quân Taliban bị tiêu diệt. 

Tư lệnh Quân đoàn 203, Đại tướng Shohuor Gul cho hay các các cuộc đụng độ diễn ra suốt đêm 15/5 và kéo sang rạng sáng 16/5 khi các phiến quân tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các chốt an ninh tại các quận Gilan, Zana, Khan và Jaghato. 

Ông Gul cho hay trong số những phiến quân bị tiêu diệt có hai chỉ huy khu vực của Taliban là Mawlawi Furqan và Abdul Salaam. Ngoài ra, có tám phiến quân khác bị thương. Ông cho biết thêm hiện lực lượng an ninh Afghanistan đã kiểm soát được tình hình tại khu vực. 

Thủ tướng 92 tuổi của Malaysia xóa bỏ thuế hàng hóa và dịch vụ

Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Nguồn: THX/TTXVN
Tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. Nguồn: THX/TTXVN

Thực hiện đúng lời hứa khi tranh cử, chính quyền của tân Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad vừa quyết định từ ngày 1/6 tới sẽ xóa bỏ thuế hàng hóa và dịch vụ (SGT). 

Trong thông báo được đưa ra chiều 16/5, Bộ Tài chính Malaysia cũng yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức kinh doanh ở Malaysia phải tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo giá hàng hóa và dịch vụ phù hợp với quy định mới. 

Việc xóa bỏ GST, vốn được ban hành từ 1/4/2015 ở mức 6% dưới thời của Thủ tướng Najib Razak, thay cho thuế bán hàng và dịch vụ (SST), đã trở thành một trong những trọng tâm mà Liên minh Hy vọng (PH) do ông Mahathir lãnh đạo xoáy vào nhằm tranh thủ sự ủng hộ của cử tri trong bối cảnh vật giá leo thang, ảnh hưởng tới cuộc sống người dân. Cam kết này đã góp phần làm nên chiến thắng vang dội của PH trong cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia ngày 9/5 vừa qua. 

Twitter muốn chống nội dung đăng tải mang tính xúc phạm

Twitter muốn chống nội dung đăng tải mang tính xúc phạm. Nguồn: TechCrunch
Twitter muốn chống nội dung đăng tải mang tính xúc phạm. Nguồn: TechCrunch

Mạng xã hội Twitter thông báo từ nay Twitter sẽ không chỉ kiểm duyệt nội dung các đăng tải của người dùng mà sẽ chặn cả những thông điệp mặc dù không vi phạm chính sách của Twitter nhưng được cho là có xu hướng "bóp méo" các thông tin. Twitter cho biết sẽ nhắm vào các "hành xử mang tính xúc phạm", chẳng hạn như những phản hồi chế nhạo và giễu cợt nhằm vào một số người dùng.

Twitter cho biết mạng xã hội này cân nhắc nhiều yếu tố để quyết định một nội dung là có hại hoặc vô bổ chứ không nhất thiết phụ thuộc vào phản hồi và báo cáo trực tiếp từ người dùng. Một số dấu hiệu đáng nghi bao gồm tài khoản không xác nhận địa chỉ email, một người cùng lúc đăng ký nhiều tài khoản Twitter hay một tài khoản liên tục đăng tải và đề cập những tài khoản không nằm trong danh sách theo dõi tài khoản đăng tải này.

Đây là sáng kiến mới nhất của Twitter trong nỗ lực ngăn chặn những nội dung mang tính xúc phạm trên nền tảng mạng xã hội trao đổi tự do này. 

Tin mới