Triều Tiên sẽ cử 5 người tham gia đàm phán với Hàn Quốc

Triều Tiên thông báo sẽ cử phái đoàn 5 người tham gia đàm phán với Hàn Quốc vào tuần sau.
Triều Tiên sẽ cử 5 người tham gia đàm phán với Hàn Quốc ảnh 1

Ông Ri Son-gwon, chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên (trái), và Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon. Ảnh: Straits Times/AFP.

Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 5/1 nhất trí tổ chức đàm phán chính thức, lần đầu tiên sau hơn hai năm, vào ngày 9/1 tại làng biên giới Panmunjom để thảo luận về khả năng Bình Nhưỡng tham gia thế vận hội mùa đông tổ chức tại Pyeongchang, Hàn Quốc, từ ngày 9 đến 25/2.

Seoul ngày 6/1 đề xuất cử phái đoàn 5 người, do Bộ trưởng Thống nhất Cho Myoung-gyon dẫn đầu. Bình Nhưỡng hôm nay phản hồi, thông báo sẽ cử phái đoàn 5 người do Ri Son-gwon, chủ tịch Ủy ban Tái thống nhất Hòa bình Triều Tiên (CPRK), dẫn đầu, Yonhap dẫn thông tin từ Bộ Thống nhất Hàn Quốc.

"Chúng tôi tin Hàn Quốc và Triều Tiên đã thiết lập phái đoàn một cách cân bằng", một quan chức Hàn Quốc nói.

Ông Ri được biết đến là nhà thương lượng kỳ cựu trong đàm phán Hàn - Triều. Ông từng dẫn đầu nhiều phái đoàn Triều Tiên tham gia đối thoại quân sự hai miền từ năm 2006.

Hàn Quốc mong cuộc đàm phán sẽ là chất xúc tác giúp hàn gắn quan hệ và nối lại hợp tác hai miền, dù có quan ngại Triều Tiên muốn dùng thế vận hội mùa đông để làm giảm ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt quốc tế, đồng thời chia rẽ Washington và Seoul.

Tin mới