Triều Tiên sẽ duyệt binh với quy mô nhỏ hơn; Thổ Nhĩ Kỳ nói không với đồng USD

(Baonghean.vn) - Thế giới 24h qua diễn ra với nhiều sự kiện như: Triều Tiên chuẩn bị duyệt binh Quốc khánh với quy mô nhỏ hơn trước đây; Cáo buộc Mỹ "hành xử như sói hoang", Thổ Nhĩ Kỳ nói không với đồng USD; Jordan kêu gọi hỗ trợ người tị nạn Palestine; Đánh bom liều chết ở Somalia làm 20 người thương vong...

Triều Tiên chuẩn bị duyệt binh Quốc khánh với quy mô nhỏ hơn trước đây

Tên lửa tầm trung Pukkuksong-2 trong cuộc duyệt bình tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào tháng 4.2017 /// Reuters
Tên lửa tầm trung Pukkuksong-2 trong cuộc duyệt binh tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên vào tháng 4/2017. Ảnh: Reuters

Dựa trên hình ảnh vệ tinh của công ty Planet Labs, các chuyên gia thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury (MIIS, Mỹ) nhận định chưa có thấy hiệu cho thấy sự xuất hiện của các hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) với tầm bắn đến Mỹ trong cuộc duyệt binh ngày 9/9.

Reuters dẫn lời Giám đốc chương trình nghiên cứu giải trừ vũ khí Đông Á thuộc MIIS, ông Jeffrey Lewis nhận định sự kiện lần này có quy mô nhỏ hơn cuộc duyệt binh gần đây nhất hồi tháng 2.

Nhóm chuyên gia MIIS dẫn lại hình ảnh vệ tinh chụp ngày 22/8 tại Khu huấn luyện diễu binh Mirim ở thủ đô Bình Nhưỡng cho thấy chỉ có xe tăng, pháo, xe bọc thép chở quân và một số tên lửa phòng không cùng bệ phóng rocket. Họ nhận định tên lửa tầm ngắn dựa trên thiết kế tên lửa Iskander (Nga) có thể xuất hiện trong cuộc duyệt binh, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào của ICBM.

Syria quyết tâm giải phóng tỉnh Idlib bất chấp những đe dọa của Mỹ

Idlib: Lien Hiep Quoc bao Nga-Syria nen doi, My co doi khong?
Quân đội Syria đang tích cực chuẩn bị giải phóng Idlib bất chấp nguy cơ bị Mỹ-Anh-Pháp không kích vì cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học

Sputniknews đưa tin trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossiya 24 ngày 2/9, Ngoại trưởng Syria Walid Muallem cho biết việc Mỹ đe dọa tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Syria sẽ không làm thay đổi kế hoạch của chính phủ nước này giải phóng tỉnh Idlib khỏi những kẻ khủng bố.

Ông Marylem nhấn mạnh: "Tất cả mọi thứ đang được xoay chuyển bởi Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến quyết tâm của nhân dân và quân đội chính phủ tiến tới giải phóng Idlib và tiêu diệt khủng bố ở Syria".

Ông chỉ ra rằng các tuyên bố của Mỹ cáo buộc chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad chuẩn bị cho một cuộc tấn công hóa học chỉ là cái cớ để Washington có thể tiến hành các vụ tấn công ở Syria.

Cáo buộc Mỹ "hành xử như sói hoang", Thổ Nhĩ Kỳ nói không với đồng USD

Triều Tiên sẽ duyệt binh với quy mô nhỏ hơn; Thổ Nhĩ Kỳ nói không với đồng USD ảnh 3
Đồng USD. Nguồn: moneycontrol.com

AFP đưa tin Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 2/9 tuyên bố Ankara sẽ theo đuổi các giao dịch thương mại không sử dụng đồng USD với Nga và các nước khác, đồng thời cáo buộc Mỹ hành xử như "những con sói hoang". Phát biểu tại một diễn đàn doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ-Kyrgyzstan ở Bishkek, ông Erdogan nhấn mạnh: "Mỹ cư xử như những con sói hoang dã. Đừng tin họ".

Ông Erdogan cũng cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đang đàm phán với Nga về giao dịch thương mại không sử dụng đồng USD.

Mỹ đe dọa gạt Canada khỏi NAFTA sau thỏa thuận với Mexico

Triều Tiên sẽ duyệt binh với quy mô nhỏ hơn; Thổ Nhĩ Kỳ nói không với đồng USD ảnh 4
Ảnh minh họa: Financial Post

Ngày 1/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa gạt Canada ra khỏi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) mới, sau khi các cuộc đàm phán nhằm sửa đổi hiệp định này kết thúc ngày 31/8 vừa qua mà không đạt được thỏa thuận nào.

Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Việc giữ Canada trong một thỏa thuận NAFTA mới không phải là điều bắt buộc về mặt chính trị. Nếu chúng ta không có được một thỏa thuận công bằng cho Mỹ sau hàng chục năm bị chèn ép, thì Canada sẽ bị gạt ra ngoài".

Hôm 27/8, Mỹ và Mexico đã đạt một thỏa thuận đột phá về NAFTA và đổi tên thành Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico, khiến Canada bị đẩy vào thế cô lập. 

Jordan kêu gọi hỗ trợ người tị nạn Palestine

jordan keu goi ho tro nguoi ti nan palestine hinh 1
Ngoại trưởng JordanAyman Safadi (Ảnh: Jordan Times)
Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi ngày 2/9 kêu gọi cộng đồng quốc tế chia sẻ gánh nặng và hỗ trợ người tị nạn Palestine.  Ngoại trưởng Jordan đã nêu rõ tầm quan trọng của sự ủng hộ quốc tế, đồng thời nhấn mạnh, Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc có vai trò thiết yếu cả trong vấn đề nhân đạo và chính trị.

Lời kêu gọi của Ngoại trưởng Jordan đưa ra trong bối cảnh Mỹ mới đây đã quyết định cắt giảm hỗ trợ đối với Cơ quan Cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên Hợp Quốc, vốn là cơ quan bảo trợ cho 5 triệu người tị nạn Palestine. Quyết định của Mỹ được cho sẽ ảnh hưởng tới Jordan, nước đang tiếp nhận số người tị nạn Palestine nhiều nhất.

Thủ tướng Anh khẳng định sẽ không thỏa hiệp về kế hoạch Brexit

Triều Tiên sẽ duyệt binh với quy mô nhỏ hơn; Thổ Nhĩ Kỳ nói không với đồng USD ảnh 6
Thủ tướng Anh Theresa May. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Anh Theresa May cho biết bà sẽ không thỏa hiệp với Brussels về kế hoạch đưa Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) của mình, trong bối cảnh truyền thông đưa tin rằng các đối thủ trong đảng của bà dự kiến công bố đề xuất riêng của họ kêu gọi cắt đứt quan hệ rõ ràng hơn với EU.

Thủ tướng Anh cũng khẳng định bà sẽ không tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân ý lần thứ hai về tư cách thành viên EU của Anh, tái khẳng định lập trường lâu nay chống lại chiến dịch vận động cho một cuộc bỏ phiếu công khai khác về các điều khoản "ly hôn" với EU. 

Ít nhất 20 người thương vong sau vụ đánh bom liều chết ở Somalia

Triều Tiên sẽ duyệt binh với quy mô nhỏ hơn; Thổ Nhĩ Kỳ nói không với đồng USD ảnh 7
Hiện trường vụ đánh bom ở thủ đô Mogadishu, Somalia ngày 2/9. Nguồn: Reuters/TTXVN

Ít nhất 6 người thiệt mạng và 14 người bị thương trong vụ đánh bom xe liều chết ngày 2/9 nhằm vào trụ sở chính quyền quận Hawlwadag ở thủ đô Mogadishu của Somalia.

Cảnh sát Somalia cho biết trong số những người thiệt mạng có 1 trẻ em, ngoài ra có cả dân thường và binh sỹ. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn nguồn tin cứu hộ cho biết có 14 người bị thương, 6 trong đó là các em học sinh của trường học đối diện tòa nhà bị tấn công.

Các quan chức địa phương cho biết con số thương vong có thể còn tiếp tục tăng, do vụ nổ xảy ra ở khu vực có nhiều tòa nhà sát nhau, bao gồm một đền thờ.

Israel phát triển thành công máy bay không người lái cứu hộ trên biển

Máy bay không người lái mang theo phao cứu hộ
Máy bay không người lái mang theo phao cứu hộ  

Nhật báo Israel Yedioth Ahronoth số ra ngày 2/9 cho biết, máy bay không người lái trên do công ty tư nhân Blueskimmer sản xuất.

Máy bay mang theo 3 chiếc phao cứu hộ có thể phồng lên nhanh chóng dưới nước và được thiết kế nhằm mở rộng khả năng cứu hộ trên biển. Ngay khi lực lượng cứu hộ phát hiện một người đang kiệt sức ở cách bờ biển 200 mét, máy bay không người lái có thể thả phao cứu hộ cho nạn nhân trong vòng 15 giây. Ngoài ra máy bay cũng được trang bị hệ thống truyền tin nơi công cộng, giúp lực lượng cứu hộ có thể nhanh chóng hướng dẫn người dưới nước đến nơi an toàn.

Máy bay không người lái được làm bằng sợi carbon, hoạt động trong phạm vi bán kính trên 2 km tính từ khu vực của lực lượng cứu hộ, giúp cắt ngắn thời gian phản ứng cứu hộ người bị chết đuối.

Tin mới