Trò cưng HLV Toshiya Miura bất ngờ chia tay Than Quảng Ninh

(Baonghean.vn) - Theo một nguồn tin đáng tin cậy, tiền vệ Vũ Minh Tuấn đã bất ngờ không gia hạn hợp đồng với CLB Than Quảng Ninh để gia nhập một đội bóng mới trong mùa giải 2018.

Cách đây không lâu (26/11), lãnh đạo Than Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Vũ Minh Tuấn về hợp đồng mới. Sau những trao đổi và bàn bạc, đôi bên đã đi đến thống nhất những điều khoản cơ bản.

Trong bối cảnh các đội bóng có tham vọng tại V.League 2018 như CLB TP Hồ Chí Minh hay FLC Thanh Hóa sẵn sàng lót tay 6 tỷ đồng cho tiền vệ sinh năm 1990, Than Quảng Ninh thông báo thủ quân của mình đã chấp thuận ở lại Cẩm Phả và ký vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm.

Mọi thứ diễn biến thuận lợi đến mức chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng khẳng định: “Vũ Minh Tuấn và tất cả các cầu thủ khác sẽ không đi đâu. Họ sẽ tiếp tục gắn bó với Than Quảng Ninh thêm 3 mùa giải”.

Tiền Vũ Minh Tuấn chia tay CLB Than Quảng Ninh. Ảnh: Internet
Tiền vệ Vũ Minh Tuấn chia tay CLB Than Quảng Ninh. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, ngày hôm nay (2/1), tiền vệ Vũ Minh Tuấn khiến tất cả phải bất ngờ khi vừa chính thức nói lời chia tay với CLB Than Quảng Ninh sau khi không thống nhất được những điều khoản trong hợp đồng mới.

Thông tin này khiến người hâm mộ đất mỏ không khỏi tiếc nuối và hụt hẫng bởi Vũ Minh Tuấn là ngôi sao số một của Than Quảng Ninh trong những năm qua và được xem là biểu tượng. Và khi mà CLB TP Hồ Chí Minh của chuẩn bị ra mắt các tân binh vào ngày 5/1 mọi nghi vấn đều cho rằng Minh Tuấn sẽ tái ngộ người thầy cũ tại ĐTQG - HLV Toshiya Miura.

Mùa giải 2017, Vũ Minh Tuấn ghi được 6 bàn thắng trong 16 lần ra sân trong màu áo Than Quảng Ninh. Nếu sự lựa chọn của anh là CLB TP Hồ Chí Minh, chắc chắn đội bóng mà Lê Công Vinh là quyền chủ tịch sẽ như “hổ mọc thêm cánh”.

Tính đến thời điểm này, đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh được cho là đã lần lượt đạt được thỏa thuận về bản hợp đồng với chữ ký của tiền vệ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội FC), thủ môn Thanh Diệp (XSKT Cần Thơ), tiền vệ Phi Sơn (SLNA), Đỗ Văn Thuận từ đối thủ cùng thành phố là Sài Gòn FC và rất có thể cái tên tiếp theo là Vũ Minh Tuấn./. 

T.K

TIN LIÊN QUAN

Tin mới