Trợ lý ngôn ngữ người Nghệ An bất ngờ xin nghỉ VCK U23 châu Á 2020

(Baonghean.vn) - Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của HLV Park Hang-seo bất ngờ xin nghỉ tham dự VCK U23 châu Á 2020 vì lý do cá nhân. Trong buổi tập chiều 25/12 trên sân Thống Nhất, phiên dịch cho HLV Park là một người khác.

Ông Lê Huy Khoa là trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo kể từ VCK U23 châu Á 2018 tại Trung Quốc cho đến nay. Ông Lê Huy Khoa hiện là hiệu trưởng của một trường đại học tiếng Hàn tại TP Hồ Chí Minh, thông thạo tiếng Hàn Quốc, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Trong thời gian làm việc vừa qua cùng HLV Park Hang-seo, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa là cầu nối giúp truyền tải thông điệp một cách chính xác nhất đến các cầu thủ cũng như truyền thông một cách chính xác nhất.

Tuy nhiên, trong buổi tập của ĐT U23 Việt Nam đang chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 tại sân Thống Nhất chiều nay không có sự xuất hiện của trợ lý người Nghệ An này. Được biết, anh xin nghỉ vì lý do cá nhân và sẽ trở lại ngay sau giải đấu U23 châu Á.

Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Ảnh tư liệu
Trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa. Ảnh tư liệu

Cũng chính vì vắng mặt trợ lý Lê Huy Khoa mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã yêu cầu các phóng viên phỏng vấn HLV Park Hang-seo bằng Tiếng Anh trong buổi tập chiều 25/12.

Khi được hỏi về trường hợp vắng mặt của Đoàn Văn Hậu, HLV Park Hang-seo cho biết: “Tôi đã liên hệ với Heerenveen về trường hợp của Hậu nhưng không nhận được sự đồng ý. Các bạn biết đấy, giải đấu sắp tới không thuộc hệ thống của FIFA nên việc họ không nhả người cũng là dễ hiểu.

Tôi nhận thấy rõ sự khác nhau và khó khăn khi vắng Văn Hậu, cậu ấy là một nhân tố quan trọng. Tuy vậy, tôi và BHL không lo lắng lắm, tôi nghĩ rằng sẽ có cách để khỏa lấp vị trí mà Hậu để lại, hy vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn để làm điều đó”.

Trung vệ Đình Trọng sẵn sàng tham dự VCK U23 châu Á. Ảnh: Trung Kiên
Trung vệ Đình Trọng sẵn sàng tham dự VCK U23 châu Á. Ảnh: Trung Kiên

Trường hợp chấn thương của Đình Trọng và Quang Hải đang tiến triển rất tốt, HLV Park chia sẻ: “Trong khoảng thời gian qua, các cầu thủ đã trải qua nhiều giải đấu như Asian Cup, AFF, vòng loại World Cup, SEA Games, và có thể là Olympic nữa. Ở cấp CLB còn có V.League, AFC Cup…

Vì vậy VFF, VPF, câu lạc bộ và các HLV cần phải phối hợp để tìm cách sắp xếp lịch thi đấu nhằm đảm bảo thể lực cho cầu thủ”, HLV trưởng tuyển U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Ở VCK U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam nằm ở bảng D với sự hiện diện của Jordan, UAE và Triều Tiên. Được biết, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang Thái Lan dự U23 châu Á 2020 vào ngày 1/1/2020.

Trợ lý Lê Huy Khoa và những ‘bật mí’ về HLV Park Hang-seo

Trợ lý Lê Huy Khoa và những ‘bật mí’ về HLV Park Hang-seo

(Baonghean) - Quê ở xã Diễn Cát (Diễn Châu), hiện đang sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh, anh Lê Huy Khoa chính thức làm trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang-seo từ cuối năm 2017. Sau trận đấu gặp UAE và Thái Lan tại VL World Cup 2022, P.V Báo Nghệ An đã có cuộc trò chuyện để nghe những chia sẻ của anh về công việc khá đặc biệt này.

Tin mới