Trợ lý ngôn ngữ thầy Park Hang-seo rút khỏi tuyển Việt Nam vì tiết lộ 'thâm cung bí sử'?

Ông Lê Huy Khoa ngừng hợp tác với VFF sau khi bị chỉ trích tiết lộ quá nhiều chuyện 'thâm cung bí sử' của đội tuyển.
Trợ lý ngôn ngữ thầy Park Hang-seo rút khỏi tuyển Việt Nam vì tiết lộ 'thâm cung bí sử'?  ảnh 1

Trợ lý Lê Huy Khoa được xem như 'người truyền lửa' từ HLV Park Hang-seo tới các cầu thủ. Ảnh: Đức Đồng.

Sau Asiad 2018, trợ lý Lê Huy Khoa liên tục cho ra mắt những cuốn sách nói về HLV Park Hang-seo và những chuyện hậu trường của U23 và Olympic Việt Nam. Mới đây, vị hiệu trưởng trường Hàn ngữ Katana cũng hé lộ về kế hoạch nhân sự cho AFF Cup 2018 của HLV Park Hang-seo. Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cho triệu tập tới 45 cầu thủ - một con số kỷ lục, để sàng lọc cho AFF Cup.

Điều này khiến ông phải nhận rất nhiều chỉ trích từ một bộ phận người hâm mộ, cho rằng ông Khoa nói quá sâu về chuyên môn và tiết lộ nhiều chuyện "thâm cung bí sử" của đội tuyển mà lẽ ra với vai trò trợ lý ông không được phép phát ngôn. Phản ứng lại, trợ lý Lê Huy Khoa cho biết ông sẽ không đồng hành cùng tuyển Việt Nam trong thời gian sắp tới.

"Thị phi ở bóng đá quá nghiệt ngã. Có những chuyện về đội tuyển người hâm mộ rất muốn biết vì yêu đội tuyển, yêu thầy Park và từng cầu thủ. Họ cần phải được biết những thông tin thuộc loại chẳng có gì phải che giấu cả, để hiểu, để chia sẻ và để củng cố niềm tin với đội tuyển và với bóng đá Việt Nam. Họ không biết hỏi ai, nhưng biết tôi là người gần gũi với thầy Park, nắm ý của thầy để truyền đạt lại cho cả đội nên nhân việc tôi giới thiệu quyển sách viết về thầy, họ hỏi thì tôi trình bày theo những gì tôi biết và theo quan điểm cá nhân, chứ chẳng đại diện và không làm thay việc cho ai cả", ông Khoa giãi bày.

Về việc trợ lý Lê Huy Khoa xin rút lui, tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết đây là quyền cá nhân của ông Khoa bởi hợp đồng giữa hai bên chỉ mang tính chất thời vụ. Việc VFF có tiếp tục mời ông Khoa đồng hành với tuyển Việt Nam ở AFF Cup sắp tới hay không phải chờ HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam bàn bạc thêm rồi mới đưa ra quyết định.

Tin mới