Trợ lý Tổng thống Nga: Đàm phán Nga-Ukraine đang diễn ra hàng ngày

Trợ lý Tổng thống Nga, Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky cho biết mỗi ngày đều diễn ra các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine.

Ngày 14/3, Nga và Ukraine đã bắt đầu vòng đàm phán thứ tư để giải quyết tình hình tại Ukraine. Theo trợ lý Tổng thống Nga, Trưởng phái đoàn Nga Medinsky, cuộc đàm phán giữa hai bên đang diễn ra hàng ngày, không có ngày nghỉ.

Trợ lý Tổng thống Nga, Trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky đã viết trên kênh Telegram của mình: "Mỗi ngày, không có ngày nghỉ, cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Định dạng này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và tiền bạc". Theo ông, phái đoàn Nga đang cố gắng làm mọi việc có thể để hoàn thành các nhiệm vụ mà Tổng thống Putin đề ra vì một tương lai hòa bình của nước Nga.

Một cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine (Ảnh: AP)
Một cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 14/03, vòng đàm phán thứ tư giữa Nga và Ukraine đã diễn ra theo hình thức trực tuyến. Cố vấn Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak cho biết, các quan điểm của phái đoàn Ukraine vẫn không thay đổi, và trước hết, Kiev sẽ yêu cầu ngừng bắn và rút toàn bộ quân đội Nga khỏi lãnh thổ Ukraine. Chỉ sau đó, phía Ucraine sẽ có thể nói về bất kỳ mối quan hệ láng giềng nào và các thỏa thuận chính trị.

Trong khi đó, một đại diện khác của phái đoàn Nga, người đứng đầu ủy ban của Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế Leonid Slutsky cho rằng, nếu so sánh quan điểm của cả hai phái đoàn tại cuộc đàm phán lúc đầu và hiện nay sẽ thấy những tiến bộ đáng kể. Theo kỳ vọng của cá nhân ông, sự tiến bộ này có thể phát triển trong vài ngày tới thành một quan điểm thống nhất của cả hai phái đoàn.

Ngoài ra, Điện Kremlin không phủ nhận khả năng tổ chức cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Ukraine, nhưng đối với điều này, trước tiên cần xác định chương trình nghị sự và kết quả dự kiến./.

Tin mới