Trở thành 'người vận chuyển' ma túy sau lần đi đám cưới

(Baonghean.vn) - Phan Văn Châu từng 2 lần ngồi tù về tội liên quan đến ma túy. Trong một lần đi dự đám cưới, Châu quen với một người đàn ông và đồng ý vận chuyển ma túy thuê cho người này.

Ngày 12/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Văn Châu (SN 1973), trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đây là lần thứ 3 Phan Văn Châu đứng trước bục khai báo. Trước đó, vào năm 2003, Châu bị xử phạt 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 2 năm tù về tội “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy” tổng hình phạt chung là 9 năm tù. Ra tù được 2 năm, Châu lại bị tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù cũng vì tội liên quan đến ma túy.

Tái hòa nhập cuộc sống chưa được bao lâu, Châu lại “ngựa quen đường cũ”. Theo đó, khoảng tháng 10/2020, Châu đi đám cưới thì gặp người đàn ông tên Khôi (không rõ lai lịch, địa chỉ). Hai bên trao đổi số điện thoại cho nhau.

Bị cáo Phan Văn Châu lĩnh án 18 năm tù. Ảnh: Trần Vũ
Bị cáo Phan Văn Châu lĩnh án 18 năm tù. Ảnh: Trần Vũ

Ngày 25/1/2021, Châu được Khôi gọi điện thuê vận chuyển ma túy từ xã Châu Kim, huyện Quế Phong xuống ngã ba Yên Lý, huyện Diễn Châu sẽ được trả 10 triệu đồng. Châu đồng ý.

Sáng hôm sau, theo hướng dẫn của Khôi, Châu bắt xe khách lên khu vực đã hẹn lấy ma túy. Sau khi nhận ma túy, Châu bỏ trong túi quần rồi bắt xe khách xuống huyện Diễn Châu để giao cho Khôi.

Khi Châu đang ngồi trong quán nước ở khu vực ngã ba Yên Lý, xã Diễn Yên thì bị tổ công tác Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy số 2 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phát hiện, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ vật chứng là 41,80 gam ma túy Methamphetamine.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Châu khai vì áp lực gia đình, con cái nên đã đồng ý vận chuyển ma túy để lấy 10 triệu đồng tiền công. Tuy nhiên, bị cáo khai chưa nhận được khoản tiền nào.

Xét thấy bị cáo phạm tội thuộc diện tái phạm, HĐXX tuyên phạt Phan Văn Châu 18 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Đối với người đàn ông tên Khôi, do Châu không biết rõ lai lịch, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ để điều tra, xử lý./.

Tin mới