Trộm 25 chỉ vàng, trốn truy nã đi làm công nhân

(Baonghean.vn) - Trộm 25 chỉ vàng, sau khi đồng phạm bị bắt, Bình liền bỏ trốn khỏi địa phương rồi vào Nam làm công nhân nhưng bị bắt hơn 1 năm sau đó.

Công an huyện Yên Thành đang tiếp tục điều tra, xử lý Nguyễn Thanh Bình (SN 1984), ngụ tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành về hành vi trốn lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Sau khi trộm được 25 chỉ vàng, Bình liền trốn khỏi địa phương nhưng vẫn bị công an bắt giữ (ảnh minh họa).
Sau khi trộm được 25 chỉ vàng, Bình liền trốn khỏi địa phương nhưng vẫn bị công an bắt giữ (ảnh minh họa).

Trước đó, ngày 4/3/2015, Bình cùng Nguyễn Sỹ Lĩnh (ngụ huyện Yên Thành) đột nhập vào nhà chị Trần Thị Thân ở xã Hậu Thành và phá két sắt lấy trộm 25 chỉ vàng và 3 triệu đồng.

Khi lực lượng chức năng vào cuộc điều tra và bắt được Lĩnh thì Bình bỏ trốn khỏi địa phương. Sau đó, Công an huyện Yên Thành đã phát lệnh truy nã toàn quốc Bình về tội trộm cắp tài sản.

Vừa qua, Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nghệ An phối hợp cơ quan chức năng bắt được Bình khi đang trốn truy nã đi làm công nhân ở huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Sau đó đã bàn giao đối tượng Bình cho Công an huyện Yên Thành điều tra, xử lý theo quy định.

Riêng đối tượng Nguyễn Sỹ Lĩnh bị TAND huyện Yên Thành tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. 

Thạch Quỳnh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới