Trộm biển báo, tháo cột truyền tải điện bán... sắt vụn lấy tiền mua ma túy

(Baonghean.vn) - Hảo và Thái trộm biển báo giao thông, tháo cột truyền tải điện lưới rồi bán sắt vụn lấy tiền mua ma túy.

Ngày 24/1, Công an huyện Quỳ Châu cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Hảo (SN 1994) và Sầm Văn Thái (SN 1985), cùng trú tại xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu để làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Sầm Văm Thái (áo xanh) và Nguyễn Minh Hảo tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu. Ảnh: Như Bình
Sầm Văm Thái (áo xanh) và Nguyễn Minh Hảo tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Châu. Ảnh: Như Bình

Trong thời gian từ tháng 10/2021 đến nay, trên địa bàn huyện Quỳ Châu xảy ra tình trạng mất trộm các cột, biển báo giao thông nằm trên trục Quốc lộ 48 qua khu vực dốc Kẻ Lè, xã Châu Hội. Trong khi đó, các cột truyền tải lưới điện 110kv của Thủy điện Nậm Bông hòa vào lưới điện Quốc gia khu vực giáp ranh giữa khối Hoa Hải, thị trấn Tân Lạc và bản Kẻ Nính, xã Châu Hạnh cũng bị kẻ gian tháo trộm các thanh giằng, ốc vít, bậc thang...

Công an huyện Quỳ Châu đã lập chuyên án đấu tranh. Ngày 22/1/2022, Nguyễn Minh Hảo và Sầm Văn Thái đã bị bắt giữ.

Bước đầu, các đối tượng thừa nhận thực hiện hàng loạt vụ trộm nhắm vào cột, biển báo giao thông và cột truyền tải điện lấy sắt bán để mua ma túy. Tổng giá trị tài sản 2 đối tượng lấy trộm khoảng 40 triệu đồng.

Công an huyện Quỳ Châu đang tiếp tục đấu tranh để sớm xử lý Nguyễn Minh Hảo và Sầm Văn Thái theo quy định của pháp luật.

Tin mới