Trộm chiếc máy bơm nước giá 200.000 đồng lĩnh 15 tháng tù giam

(Baonghean.vn) - Trước khi trộm máy bơm nước, Quyền từng 3 lần ngồi tù.

Ngày 25/11, Tòa án nhân dân huyện Đô Lương tổ chức phiên tòa lưu động xét xử vụ án hình sự đối với Cao Xuân Quyền (SN 1983) trú tại xóm 4, xã Lĩnh Sơn (Anh Sơn) vì tội "Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng: Vào khoảng 7 giờ ngày 20/9/2020, Cao Xuân Quyền bắt xe buýt từ TP. Vinh về huyện Đô Lương đề tìm bạn cùng sử dụng ma túy. Khoảng 11 giờ 30 phút Quyền về tới khu vực xã Lưu Sơn thì phát hiện tại ngôi nhà 2 tầng đang xây dựng của anh Lê Văn M. ở xóm Lưu Diên, xã Lưu Sơn nằm trên Quốc lộ 7A, không có người trông coi. Quyền lẻn vào nhà phát hiện và lấy 1 máy bơm nước. Mang máy bơm nước tới ốt sửa chữa máy bơm bán được 200.000 đồng. Khi vừa bán xong máy bơm thì bị người dân phát hiện tri hô bắt giữ và bàn giao cho công an xử lý.

Bị cáo Cao Xuân Quyền. Ảnh: Trương Thị Duyên.
Bị cáo Cao Xuân Quyền. Ảnh: Trương Thị Duyên.

Giá trị tài sản Quyền trộm được định giá cũng chỉ 200.000 đồng. Đối với hành vi này, theo quy định chỉ bị xử phạt hành chính nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng buộc phải khởi tố vụ án hình sự do Quyền còn dính 2 tiền án chưa được xóa án tích.

Đó là năm 2018 bị Tòa án nhân dân thị xã Thuận An (Bình Dương) xử phạt 10 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”, ra tù ngày 26/10/2018 khi án tích chưa được xóa hết; Năm 2019 bị Tòa án nhân dân TP. Vinh (Nghệ An) xử phạt 18 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” án phạt này vừa với chấp hành xong ngày 29/4/2020 thì tới ngày 20/9/2020 lại tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản nói trên.

Ngoài ra, Quyền còn có 2 nhân thân xấu: Năm 2010, bị UBND huyện Dĩ An (Bình Dương) ra quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 tháng; năm 2013 Quyền lại tiếp tục bị tòa án nhân dân thị xã Thuận An (Bình Dương) xử phạt 22 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”..  

Kết thúc phiên tòa Hội đồng xét xử tuyên phạt  bị cáo Cao Xuân Quyền 15 tháng tù giam.

Tin mới