Trộm hàng trăm cây vàng chỉ với chiếc tuốc nơ vít

Khi trốn truy nã, Nguyễn Văn Năm 4 lần đột nhập các tiệm vàng, bán tang vật nhiều tỷ đồng ở Trung Quốc.

Ngày 23/12, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, Nguyễn Văn Năm (31 tuổi, ở Bắc Ninh) đã gây ra 4 vụ trộm tại các tiệm vàng ở Lai Châu, Hà Tĩnh, Sơn La...

Trộm hàng trăm cây vàng chỉ với chiếc tuốc nơ vít ảnh 1

Nghi phạm Nguyễn Văn Năm tại trụ sở công an. Ảnh: M.H.

Theo nhà chức trách, năm 2010, sau khi ra tù về tội Trộm cắp tài sản, Năm tiếp tục đi gây án và bị công an các tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương ra lệnh truy nã.

Năm trốn sang Trung Quốc rồi về Việt Nam, dùng chứng minh thư giả sống ở tỉnh Yên Bái. Anh ta mở cửa hiệu cầm đồ, cho thuê ôtô tự lái, nuôi gà chọi... song vẫn không từ bỏ ý định đột nhập tiệm vàng lớn.

Ngày 26/8/2017, Năm đột nhập tiệm vàng Trang Ngọc tại phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, lấy 1.200 chỉ vàng, trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Cuối tháng 5/2018, Năm đón xe khách từ Yên Bái về Hà Nội rồi lên thị trấn Mộc Châu (Sơn La). Phát hiện một cửa tiệm vàng không có người trông vào ban đêm, 23h ngày 31/5, anh ta trèo qua cột điện để đột nhập, vơ vét toàn bộ số vàng cùng 40 triệu đồng. 

Đầu tháng 10 tại thành phố Lạng Sơn, Năm trèo vào một tiệm vàng, dùng tuốc-nơ-vít cậy tủ lấy số vàng trị giá hơn hai tỷ đồng...

Cũng với thủ đoạn trên, 1h sáng 6/12, Năm đột nhập tiệm vàng tại thành phố Lai Châu, cậy tủ lấy đi khoảng 300 cây vàng.

Theo lãnh đạo Phòng 6 (Cục Cảnh sát), Năm bị bắt ngày 21/12, khai thường bán tang vật ở Trung Quốc và "nướng" hết vào cờ bạc. Dụng cụ gây án hắn luôn mang theo người là chiếc tuốc nơ vít.

Cảnh sát nghi ngờ Năm còn gây ra nhiều vụ trộm tiệm vàng khác nên đang mở rộng điều tra.

Tin mới