Trộm xe máy của hàng xóm, tháo biển số rồi đem bán

(Baonghean.vn) -Quan sát thấy anh Lương Văn Tành, trú tại bản Na Loi, xã Na Loi (Kỳ Sơn) đi làm rẫy về để xe bên đường không rút chìa khóa, Lương Văn Đức đem ra thị trấn Mường Xén bán thì bị phát hiện bắt giữ

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Văn Đức (SN 2004), trú tại bản Na Loi, xã Na Loi (Kỳ Sơn) về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Lương Văn Đức. Ảnh: Hoàng Tuấn
Đối tượng Lương Văn Đức. Ảnh: Hoàng Tuấn

Theo đó, vào khoảng 16 giờ ngày 9/12, Lương Văn Đức đi chơi về thì thấy anh Lương Văn Tành dựng xe bên đường, chìa khóa không rút, chờ anh Tành vào trong nhà, Đức tháo biển số xe vứt xuống vực rồi điều khiển xe máy đi ra thị trấn Mường Xén để bán. Sau khi vào một số cửa hàng để bán xe nhưng không bán được vì không có giấy tờ, Đức bị Công an huyện Kỳ Sơn phát hiện bắt giữ.

Được biết, Lương Văn Đức là đối tượng nghiện ma túy.

Tin mới