Trốn nã 30 năm, sinh 6 con vẫn không thoát 'lưới trời'

Đối tượng bị bắt là Nguyễn Xuân Khoát (48 tuổi, trú thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp) khi y đang lẩn trốn ở Bình Phước.

Ngày 1/9, nguồn tin từ Phòng cảnh sát truy nã (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã bắt được một đối tượng trốn lệnh truy nã sau gần 30 năm gây án.

Đến tối 13/4/1993, Khoát uống rượu về thì gặp Linh đang bán hàng trên đường. Nghĩ đến chuyện hôm trước, Khoát nhặt một khúc cây đánh liên tiếp khiến Linh tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Khoát sang Campuchia trốn một thời gian mới trở về Việt Nam. Khi về quê, Khoát thay tên đổi họ nhằm che mắt lực lượng chức năng.

Không lâu sau, Khoát đến xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước lấy tên là Quang rồi lấy vợ, sinh con tại đây. Trước khi bị bắt, Khoát có 6 người con.

Theo Infonet

TIN LIÊN QUAN

Tin mới