'Trốn nắng' ở vùng sinh thái Con Cuông

(Baonghean.vn) - Dòng sông Giăng xanh mát, thác nước Khe Kèm như mát xa vào thân người tắm ở giữa vùng rừng Con Cuông (Nghệ An) là những điểm đến lý thú để du khách "trốn nắng" hiệu quả trong mùa Hè. Đến đây du khách còn được thưởng thức nhiều món ăn đặc sắc do đồng bào chế biến và hòa mình vào tiếng khèn, khắc luống cùng điệu múa sạp sôi động.
Ngược lên miền Tây Nghệ An, huyện Con Cuông là vùng sinh thái hấp dẫn nhiều sông, suối, thác nước, rừng cây kỳ thú. Trong ảnh, một khúc sông Giăng xanh mát. Ảnh: Sách Nguyễn
Ngược lên miền Tây Nghệ An, huyện Con Cuông là vùng sinh thái hấp dẫn nhiều sông, suối, thác nước, rừng cây kỳ thú. Trong ảnh, một khúc sông Giăng xanh mát. Ảnh: Sách Nguyễn
Vùng hồ đập Phà Lài trên sông Giăng thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Bá Hậu
Vùng hồ đập Phà Lài trên sông Giăng thu hút đông đảo du khách. Ảnh: Bá Hậu
Du khách bơi thuyền trên sông Giăng (Con Cuông). Ảnh: Hồ Sỹ Hùng
Du khách bơi thuyền trên sông Giăng (Con Cuông). Ảnh: Hồ Sỹ Hùng
Mùa Hè, các khúc sông Giăng (Con Cuông) là điểm giải nhiệt lý tưởng của du khách và người dân quanh vùng. Ảnh: Bá Hậu
Mùa Hè, các khúc sông Giăng (Con Cuông) là điểm giải nhiệt lý tưởng của du khách và người dân quanh vùng. Ảnh: Bá Hậu
Thác Khe Kèm ở huyện Con Cuông cũng luôn thu hút lượng lớn du khách. Cách thị trấn Con Cuông khoảng 25 km, thác Khe Kèm được xem là một kỳ thú của thiên nhiên ban tặng cho miền Tây Nghệ An. Ảnh tư liệu CTV
Thác Khe Kèm ở huyện Con Cuông cũng luôn thu hút lượng lớn du khách. Cách thị trấn Con Cuông khoảng 25 km, thác Khe Kèm được xem là một kỳ thú của thiên nhiên ban tặng cho miền Tây Nghệ An. Ảnh tư liệu CTV
Tắm dưới thác Khe Kèm, du khách được dòng nước mát - xa cho cơ thể. Ảnh tư liệu TV
Tắm dưới thác Khe Kèm, du khách được dòng nước mát xa cho cơ thể. Rất nhiều du khách chọn thác Khe Kèm là địa điểm "trốn nắng" trong mùa Hè. Ảnh tư liệu T.V
Khe nước Mọc ở xã Yên Khê (Con Cuông) cũng là một điểm đến được nhiều du khách ưa thích. Ảnh: Thành Cương
Khe nước Mọc ở xã Yên Khê (Con Cuông) cũng là một điểm đến được nhiều du khách ưa thích. Ảnh: Thành Cường
Không những được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ và gần gũi, du khách đến huyện Con Cuông còn được xem những màn múa sạp, khắc luống của đồng bào Thái ngay tại nhà sàn homestay. Ảnh: Thành Cường
Không những được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ và gần gũi, du khách đến huyện Con Cuông còn được xem những màn múa sạp, khắc luống của đồng bào Thái ngay tại nhà sàn homestay. Ảnh: Thành Cường
Nhiều "khách Tây" mê điệu múa sạp và những nét văn hóa truyền thống của đồng bào huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Cường
Nhiều "khách Tây" mê điệu múa sạp và những nét văn hóa truyền thống của đồng bào huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Cường
Tại các nhà sàn homestay ở huyện Con Cuông, du khách được thưởng thức những món ăn đặc sắc của đồng bào Thái. Ảnh tư liệu P.V
Tại các nhà sàn homestay ở huyện Con Cuông, du khách được thưởng thức những món ăn đặc sắc của đồng bào Thái. Ảnh tư liệu P.V
Năm 2019, huyện Con Cuông đón trên 75.000 lượt khách du lịch đến các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn. Trong ảnh, một góc huyện Con Cuông, nhìn từ phía sông Lam. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn
Năm 2019, huyện Con Cuông đón trên 75.000 lượt khách du lịch đến các điểm du lịch sinh thái trên địa bàn. Trong ảnh, một góc huyện Con Cuông, nhìn từ phía sông Lam. Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn
“Lội thác” khe Kèm để cá massage chân

“Lội thác” khe Kèm để cá massage chân

(Baonghean.vn) - Đến thác khe Kèm (Con Cuông - Nghệ An), du khách được thỏa thích tắm thác mà còn được thư giãn khi ngâm chân trong làn nước mát để hàng trăm con cá rỉa chân như massage.

Tin mới