Trốn truy nã, lên rừng lập lán, sắm súng, lựu đạn để buôn ma túy

(Baonghean.vn) - Đang bị truy nã đặc biệt, Thi vẫn liều lĩnh vào rừng lập lán trại, mua sắm súng, lựu đạn để buôn ma túy.

Chiều 9/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án 918C (giai đoạn 3) gồm Phòng cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an huyện Tương Dương về thành tích đặc biệt xuất sắc khi triệt xóa tụ điểm bán lẻ ma túy sử dụng vũ khí nóng, bắt giữ thành công một đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm.

Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án. Ảnh: Vũ Tuấn
Lãnh đạo Công an tỉnh trao thưởng 10 triệu đồng cho Ban chuyên án. Ảnh: Vũ Tuấn

Trước đó, vào lúc 12h45 phút ngày 8/5, tại khu vực rừng núi thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương đã tấn công vũ trang, triệt xóa tụ điểm lập lán để tổ chức mua bán trái phép chất ma túy có sử dụng vũ khí nóng.

Ban chuyên án bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy Lô Văn Thi (SN 1963, trú tại bản Đửa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương), thu giữ 100g ma túy các loại, 1 khẩu súng côn, 1 súng kíp, 8 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 2 con dao, 3 cân tiểu ly.    

Đối tượng Lô Văn Thi. Ảnh: Tuấn Vũ
Đối tượng Lô Văn Thi. Ảnh: Tuấn Vũ
 
Tang vật cơ quan công an thu giữ được. Ảnh: Vũ Tuấn
Tang vật cơ quan công an thu giữ được. Ảnh: Vũ Tuấn

Biểu dương thành tích của Ban chuyên án, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An yêu cầu các thành viên trong Ban chuyên án 918C phải tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn với tội phạm ma túy. Trong quá trình đấu tranh với tội phạm ma túy phải tính toán đảm bảo tuyệt đối an toàn cho quần chúng nhân dân và cán bộ, chiến sỹ tham gia.          

Tin mới