Trồng cà rốt, nông dân thu hàng trăm triệu

(Baonghean.vn) - Đến vùng rau bãi ngang Quỳnh Liên (TX Hoàng Mai) đúng thời điểm thu hoạch rộ cây cà rốt vụ chính, một màu vàng rực trải rộng khắp cánh đồng.

Vụ cà rốt năm nay, xã Quỳnh Liên có 40 ha cà rốt được trồng ở khu vực đất bãi ven biển. Mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết rét đậm rét hại nhưng cây cà rốt ở Quỳnh Liên lại được mùa, củ đều, to và không bị sâu bệnh. Cây cà rốt được trồng 3 vụ: vụ sớm từ tháng 7-8; vụ chính tháng 9-10 và vụ muộn tháng 11-12. Sau 3 tháng là có thể thu hoạch, năng suất bình quân đạt từ 2-2,5 tấn/sào.

1
Gia đình anh Hồ Văn Út, xóm 7 phải thuê thêm người để thu hoạch cà rốt.

Gia đình ông Nguyễn Đình Luật ở xóm 4 trồng hơn 10 sào cà rốt, sản lượng đạt trên 2 tấn/sào. Ông phấn khởi cho biết:

"Chi phí đầu tư cho một sào cà rốt khoảng 2,5 triệu đồng, trừ chi phí gia đình thu về 275 triệu đồng. Vụ đông năm nay cà rốt vừa được mùa vừa được giá nên gia đình rất vui. Sau khi thu hoạch xong chúng tôi làm đất và trồng tiếp cà rốt vụ muộn".

1
Cà rốt được thương lái thu mua tại ruộng và chở đi tiêu thụ ở thị trường Hà Nội.

Hiện nay cà rốt vụ chính ở Quỳnh Liên đã thu hoạch gần xong, giá bán giảm xuống còn 5.000 đồng/1kg, 1 ha cho thu nhập 200 triệu đồng. Nông dân tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nên cà rốt sinh trưởng và phát triển ổn định, chất lượng cao.

Chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện cho các tư thương về thu mua tận nơi, giúp nông dân giảm chi phí vận chuyển, yên tâm sản xuất. Trên địa bàn xã hiện có khoảng 20 cơ sở thu mua, sơ chế cà rốt xuất đi các nơi. 

Thanh Thủy

Đài Hoàng Mai

TIN LIÊN QUAN

Tin mới