"Trồng chữ" ở Thung Khạng

(Baonghean) - Ở Thung Khạng, những học sinh khó khăn, những học sinh học yếu được các giáo viên giúp đỡ tận tình. Thung Khạng được biết đến là nơi khó khăn nhất, vất vả nhất của xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu. 

Đường vào Thung Khạng, bốn mùa đều ngập trong lầy lội.
Đường vào Thung Khạng, bốn mùa đều ngập trong lầy lội. Đây là 1 trong 5 điểm trường lẻ của trường Tiểu học Châu Bình. Học sinh 100% là người dân tộc Thanh, thuộc 2 bản nghèo nhất xã là Pà Hốc và Thung Khạng.
Điểm trường có 5 khối lớp với hơn 100 học sinh. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng hàng năm tỷ lệ huy động trẻ đến trường đếu đạt 100%
Năm học này, điểm trường có 5 khối lớp với hơn 100 học sinh. Dù còn nhiều khó khăn, nhưng hàng năm tỷ lệ huy động trẻ đến trường đều đạt 100%.
Để có được kết quả này, suốt nhiều năm qua, giáo viên của trường không ngại khó khăn, gian khổ, hàng ngày bám trường, bám lớp để học sinh yên tâm đến trường
Để có được kết quả này, suốt nhiều năm qua, giáo viên của trường không ngại khó khăn, gian khổ, hàng ngày bám trường, bám lớp để học sinh yên tâm đến trường.
Hàng tháng, đích thân Hiệu trưởng nhà trường sẽ vào kiểm tra chất lượng dạy học của điểm trường.
Hoàn cảnh của nhiều học sinh trong trường rất khó khăn nhưng điều đáng quý là các em đều ngoan, chăm học
Đầu năm học tất cả giáo viên của trường đều tự bỏ tiền túi mua sách vở, bọc, dán nhãn cẩn thận cho học sinh.
Học sinh lớp 1 đã được học tiếng Việt theo chương trình công nghệ
Học sinh lớp 1 được học tiếng Việt theo chương trình công nghệ. Điểm trường này cũng đã dạy học 2 buổi/ngày với 30 tiết/tuần dù giáo viên ở đây không được thu tiền dạy buổi thứ 2.
Một tuần, các em có 2 buổi được ăn cơm theo chương trình tài trợ của dự án SEQEP. Theo chỉ tiêu chỉ 30 học sinh trong trường được thụ hưởng nhưng để đảm bảo cho mọi học sinh đều được ăn bán trú ở trường nhà trường
Một tuần, các em có 2 buổi được ăn cơm theo chương trình tài trợ của dự án SEQEP. 
Các em học sinh Thung Khạng mang cơm và thức ăn từ nhà đến lớp
Những ngày còn lại, các em học sinh mang cơm và thức ăn từ nhà đến lớp.
Dãy nhà công vụ làm nơi ở cho học sinh
Giấc ngủ trưa của học sinh ở Thung Khạng.
Giờ tan trường
Giờ tan trường của trẻ em Thung Khạng.

 Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới