Trồng chuối vỗ béo bò vàng ở biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rất nhiều gia đình ở vùng biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An) chú trọng nghề nuôi bò vỗ béo. Giống bò vàng ở vùng biên này thịt thơm ngon được khách hàng ưa chuộng. Nghề nuôi bò vỗ béo giúp nhiều hộ thoát nghèo bền vững.

Nuôi bò vỗ béo ở bản Piêng Phô xã Phá Đánh.
Nuôi bò vỗ béo ở bản Piêng Phô xã Phá Đánh.

Ông Lô Xuân ở bản Phiêng Phô xã Phá Đánh, Kỳ Sơn cho biết: Từ năm 2012 đến nay, nắm bắt được nhu cầu thị trường, nhà tôi lúc nào cũng nuôi từ 4-5 con bò. Để nuôi bò vỗ béo, gia đình trồng trên 1 ha chuối ngự, tận dụng được nguồn thức ăn cho bò từ lá, thân cây chuối. 

Hàng tháng, ông Xuân đi lên các xã Huồi Tụ, Keng Đu, Na Loi, mua các loại bò loại nhỏ, gầy do bà con có nhu cầu bán về vỗ béo 2-3 tháng là bán. Mỗi con bò được lãi từ 5-6 triệu đồng/3 tháng nuôi, hàng năm từ nuôi bò, gia đình ông có lãi 40-50 triệu đồng.

trồng chuối
30 ha chuối được trồng ở Kỳ Sơn phục vụ chăn nuôi.

Bản Piêng Phô có trên 62 hộ dân, từ năm 2010 đến nay, bà con trồng được khoảng trên 30 ha chuối ngự, làm thức ăn nuôi bò thương phẩm. Nghề nuôi bò giúp nhiều gia đình thoát nghèo, cả bản có trên 90% nhà sàn lợp ngói, trên 95% các hộ dân đều có xe máy, ti vi …

Anh Mùa Bá Kỷ - bản Hòa Sơn, Tà Cạ - Kỳ Sơn đang chăm bò vỗ béo
Anh Mùa Bá Kỷ - bản Hòa Sơn, Tà Cạ - Kỳ Sơn đang chăm bò vỗ béo. Ảnh Lữ Phú

Đến thời điểm này toàn xã Phá Đánh có trên 1.200 con bò, các bản tập trung nuôi nhiều gồm Piêng Phô, Keo Lực, Phà Khảo …Trong đó có khoảng trên 30% số hộ dân chuyên nghề nuôi bò vỗ béo.

Theo bà Vi Thị Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy xã Phà Đánh: Chi phí thức ăn cho một con bò vỗ béo từ 1,2-1,5 triệu đồng, trừ chi phí sau khi bán còn lãi 3,5-5 triệu. Bình quân, mỗi hộ thu lãi 50-70 triệu đồng/ năm, đây là cách xóa đói giảm nghèo hiệu quả của nhiều gia đình...

Lùa bò về chuồng
Rất nhiều gia đình ở Kỳ Sơn nuôi bò đàn. Ảnh Lữ Phú

Còn ở xã Tây Sơn có khoảng 1.600 con bò với khoảng 50 hộ thường xuyên trao đổi và mua bán bò vỗ béo, mang lại nguồn thu nhập cao. Từ hiệu quả thiết thực của nghề nuôi bò vỗ béo, chính quyền xã khuyến khích người dân tiếp tục đầu tư trồng cỏ nuôi bò. 

Ông Nguyễn Đình Trị -Trưởng phòng nông nghiệp Kỳ Sơn cho biết thêm: Hiện toàn huyện có khoảng trên 56.000 con bò. Trong đó có nhiều xã bà con phát triển chăn nuôi bò nhốt vỗ béo, chủ yếu là các xã Huồi Tụ, Mỹ Lý, Mường Típ, Mường Ải …Phòng nông nghiệp, Trạm khuyến nông huyện tích cực tập huấn, hướng dẫn cho các mô hình chăn nuôi thực hiện các tiến bộ KH – KT vào chăn nuôi bò vỗ béo.

Văn Trường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới