Trồng giống khoai tây mới, nông dân Nghi Lộc thu tiền tỷ

(Baonghean.vn) - Sau gần 3 tháng trồng, hiện hơn 13 ha khoai tây Marabel trồng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã vào vụ thu hoạch; sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân thu lãi khoảng 80 triệu đồng/ha.

Giống khoai tây Marabel có nguồn gốc từ Đức. So với các các loại giống khoai tây có xuất xứ từ Trung Quốc trước đây, khoai tây Marabel vượt trội cả về năng suất lẫn chất lượng nên nhanh chóng được bà con nông dân hồ hởi đón nhận.

Các cánh đồng màu thuộc 2 xóm Hoa Bắc, Hoa Nam xã Nghi Hoa trước đây chỉ trồng ngô, khoai lang. Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vụ đông năm 2017 xã đưa cây khoai tây Marabel vào trồng trên đất này với tổng diện tích 3,6 ha, có 72 gia đình tham gia.

Gia đình ông Lê Văn Uẩn ở xóm Hoa Bắc trồng 3 sào khoai tây. Nhờ thực hiện đúng quy trình sản xuất cây khoai tây phát triển tốt. Ông Uẩn phấn khởi cho biết, hiện  nhà tôi mới thu hoạch 135m2, được gần 3 tạ khoai; tính ra năng suất đạt 7,5 tạ củ/sào; trừ chi phí thu lãi khoảng 5 triệu đồng/sào.

Bà con nông dân Nghi Lộc thu hoạch khoai tây giống Marabel. Ảnh:  Nhật Tuấn
Bà con nông dân Nghi Lộc thu hoạch khoai tây giống Marabel. Ảnh: Nhật Tuấn
Đó cũng là mức thu nhập chung trên một đơn vị diện tích của hơn 500 hộ dân 3 xã trồng khoai tây Marabel là Nghi Xá, Nghi Hoa và Nghi Phương. Khi thực hiện mô hình, mỗi xã được huyện Nghi Lộc hỗ trợ 150 triệu đồng thuộc chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM. Nhờ đó, mỗi hộ dân sản xuất được cấp 100% giống khoai, 30% chi phí phân bón tổng hợp NPK.
 Tham gia xây dựng mô hình, Trạm Khuyến nông Nghi Lộc đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất, tư vấn các xã lựa chọn giống khoai, chọn nhà phân phối có uy tín để cung ứng giống cho các hộ dân sản xuất.
Theo bà con, giống khoai này cho có cây đạt 1,2 kg củ, năng suất bình quân trên 6 tạ/sào. Riêng xã Nghi Hoa, nhiều hộ đạt năng suất 7,5 - 8 tạ/sào; hiện giá bán trung bình 10.000 đồng/kg. Nhiều hộ dân đã tranh thủ thu hoạch sớm, trừ chi phí mỗi sào cho thu lãi 4 triệu đồng. Tính ra vụ đông này nông dân Nghi Lộc thu  hơn 1 tỷ đồng tiền lãi từ trồng khoai tây vụ đông.

Thời điểm này, khoai tây đã được nông dân thu hoạch đại trà. Các hộ sản xuất ngoài bán cho thương lái còn liên hệ với các trường học, nhà hàng, bếp ăn khu công nghiệp để thụ sản khoai tây. Số khoai tây thu hoạch về chưa bán kịp, bà con bảo quản bằng cách để nơi thoáng mát, chờ tiêu thụ dần; thời gian cất giữ kéo dài từ 2 - 3 tháng.

Ông Đồng Thanh Bình -Phó trưởng phòng NN&PTNT huyện Nghi Lộc khẳng định, cây khoai tây giống mới trồng trên đồng đất màu của huyện đạt giá trị kinh tế khá cao. Vụ đông tới, những xã có chân đất phù hợp cũng có thể đưa cây khoai tây vào trồng. Tuy nhiên, diện tích trồng phải tính toán phù hợp với khả năng tiêu thụ sản phẩm trên thị trường.

Tin mới