Trọng Hoàng căng cơ, Quế Ngọc Hải mặc áo khoác tập luyện giữa nắng nóng trên đất Malaysia

(Baonghean.vn) - Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, sau khi đặt chân đến thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, thầy trò HLV Park Hang-seo đã có buổi tập đầu tiên giữa trời nắng. Tuy nhiên, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng đã không thể tập luyện bình thường cùng đồng đội.

Kế hoạch ban đầu của ĐT Việt Nam sẽ tập vào buổi chiều nhưng HLV Park Hang-seo bất ngờ thay đổi, cho toàn đội ra sân tập vào thời điểm khá nắng nóng, lúc 10h15, khi mà nhiệt độ ngoài trời ở mức 33-35 độ C.

Theo chia sẻ của một thành viên ban huấn luyện tuyển Việt Nam, việc thầy Park bất ngờ cho các cầu thủ ra sân tập vào giữa trưa là để sớm làm quen với điều kiện thời tiết tại Kuala Lumpur. Thời tiết sáng tại Kuala Lumpur khá nóng nhưng vào buổi chiều là tương đối mát mẻ.

Trong Hoang cang co nhe,  DT Viet Nam tren dat Malaysia-hinh-anh-1
Trọng Hoàng phải tập riêng vào trưa nay. Ảnh: PV

Buổi tập trưa (8/12), HLV Park Hang-seo dành thời gian nói chuyện riêng với hậu vệ cánh phải của ĐT Việt Nam khá lâu. Theo tìm hiểu của các phóng viên, cầu thủ gốc Nghệ An sinh năm 1989 không dính chấn thương nào nghiêm trọng.

Tuy nhiên, vì Trọng Hoàng đã ra sân thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam ở hầu hết các trận đấu kể từ đầu giải AFF Cup 2018 nên có dấu hiệu quá tải và căng cơ ở mức độ nhẹ.

Trong Hoang cang co nhe,  DT Viet Nam tren dat Malaysia-hinh-anh-2
Giữa trưa nóng, Quế Ngọc Hải vẫn phải mặc áo khoác để tập luyện. Ảnh: PV 

Theo đó, Trọng Hoàng sẽ phải tập hồi phục theo giáo án riêng của ban huấn luyện ĐT Việt Nam. Theo các bác sĩ của ĐT Việt Nam, anh hoàn toàn có thể ra sân ở trận chung kết của ĐT Việt Nam trước Malaysia vào ngày 11/12.

Tất cả các cầu thủ đều có thể trạng khá tốt. Trong khi đó, khả năng ra sân của Văn Toàn còn bỏ ngỏ khi cầu thủ của HAGL tiếp tục tập riêng với bác sĩ vào sáng 8/12.

Trong Hoang cang co nhe,  DT Viet Nam tren dat Malaysia-hinh-anh-3
ĐT Malaysia tự tin tập mở trước đông đảo truyền thông Việt Nam. Ảnh: PV

Cũng vào chiều nay, ĐT Malaysia có buổi tập mở trước truyền thông trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, đội chủ nhà không tập ở sân chính Bukit Jalil mà tập ở sân của một trường Đại học, cách xa trung tâm thành phố. Trước khi có buổi tập chính thức trên sân đấu, hai đội tuyển sẽ tiếp tục tập thêm một buổi vào ngày mai (9/12).

Tại thủ đô của Malaysia, thầy trò HLV HLV Park Hang-seo đóng quân ở Hilton Petaling Jaya, một khách sạn tiêu chuẩn 4 sao cách sân vận động quốc gia Bukit Jalil khoảng 15km.
Chung kết AFF Cup 2018: Cả Malaysia và Việt Nam lo mất quân

Chung kết AFF Cup 2018: Cả Malaysia và Việt Nam lo mất quân

(Baonghean.vn) - Malaysia còn đối diện với nguy cơ mất cả 2 cầu thủ tấn công giỏi là Norshahrul Idlan Talaha và Aidil Zafuan vì chấn thương, hậu vệ phải Syahmi Safari bị thẻ đỏ. Trong khi đó, 3 cầu thủ Quang Hải, Công Phượng và cả Đức Huy sẽ vắng mặt ở trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình nếu họ nhận thêm 1 thẻ vàng trong trận chung kết lượ

Tin mới