Trọng Hoàng được đội bóng Malaysia săn đón

(Baonghean.vn) - Màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2018 cùng ĐT Việt Nam, tuyển thủ Nguyễn Trọng Hoàng trở thành mục tiêu săn đón của các đội bóng đến từ khu vực.

Tại AFF Cup 2018, Trọng Hoàng đá thay vị trí mà Văn Thanh để lại và có màn thể hiện cực kỳ thuyết phục, đóng góp 2 đường kiến tạo, góp công lớn trong thành tích vô địch Đông Nam Á của bóng đá nước nhà.

Trọng Hoàng tại AFF Cup 2018. Ảnh: TK
Trọng Hoàng tại AFF Cup 2018. Ảnh: TK

Gặp Malaysia 3 trận đấu tại AFF Cup 2018 bao gồm cả vòng bảng và chung kết lượt đi, lượt về, Trọng Hoàng ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của một đội bóng đến từ Malaysia. Theo tìm hiểu, đội bóng Malaysia đưa ra lời đề nghị chiêu mộ Trọng Hoàng ít nhất 1 năm với số tiền lót tay 3,5 tỷ đồng.

Hiện tại, cầu thủ sinh năm 1989 vẫn còn 1 năm hợp đồng với FLC Thanh Hóa. Đây không phải là lần đầu tiên anh được các đội bóng nước ngoài "nhòm ngó". Năm 2011, Trọng Hoàng từng được một CLB tại Nhật Bản đặt vấn đề.

Trước thềm giải đấu, tiền vệ thuộc biên chế đội bóng xứ Thanh có giá trị chuyển nhượng rơi vào khoảng 100.000 euro. Giá trị của Trọng Hoàng cao gấp đôi Xuân Trường và cao cấp 4 lần Công Phượng. Trong khi đó, một cầu thủ khác bên phía ĐT Việt Nam là Anh Đức được định giá khoảng 50.000 euro./.

Tin mới