Trọng Hoàng - 'ngoại binh thứ 4' của Sông Lam Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Tuyển thủ 31 tuổi Trọng Hoàng với nền tảng thể lực cực tốt, xứng đáng được ví như “ngoại binh thứ 4” của Sông Lam Nghệ An. Trong chiến thắng 3-0 trước Bình Dương cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương đã góp công lớn cho đội bóng xứ Nghệ.

13 mùa giải V.League, với hơn 200 trận chinh chiến khắp các sân cỏ Việt Nam, Trọng Hoàng không gặp khó khăn khi hòa nhập với giải đấu V.League 2022 sau thời gian dài dưỡng thương. Lần cuối cùng Trọng Hoàng ra sân thi đấu trong màu áo Viettel là trận hòa 1-1 với TP.HCM, khi trở về Sông Lam Nghệ An cầu thủ này đã phải điều trị chấn thương dài ngày.

Sự trở lại của Trọng Hoàng cuối mùa giải đã khiến cho cánh phải của Sông Lam Nghệ An thêm phần chắc chắn và huấn luyện viên Huy Hoàng có thể đẩy Hồ Văn Cường sang tăng cường công phá cánh trái.

Bản lĩnh, kinh nghiệm, đa năng

Việc “ngoại binh thứ 4” của Sông Lam Nghệ An xuất hiện khiến đối thủ phải phân tâm, tạo điều kiện cho Văn Đức có 2 cú đúp bàn thắng liên tiếp vào lưới TP.HCM và Bình Dương. Nền tảng thể lực tốt, có cả sức bền lẫn sức bật nên Trọng Hoàng có thể thi đấu nhiều vị trí hậu vệ, tiền vệ cánh và tiền đạo, khi cần, cầu thủ 31 tuổi có thể bó vào trong đá tiền vệ trung tâm. Cầu thủ từng có 58 trận khoác áo tuyển quốc gia Việt Nam có thể thi đấu tốt cả sơ đồ chiến thuật 3 hay 4 hậu vệ nhờ tư duy chiến thuật tốt. Mới thi đấu 3 trận (125 phút) tại V.League mùa này nên thể lực của Trọng Hoàng còn rất tốt.

Điểm mạnh của Trọng Hoàng chính là khả năng phán đoán, đọc tình huống để quyết định thời điểm vào bóng. Cầu thủ này ngày càng có những quyết định chính xác, quyết liệt tranh cướp bóng trong các phá đánh chặn, kể cả đối đầu với các ngoại binh. Khi tấn công, tuyển thủ này thường có pha tăng tốc đột ngột, lao thẳng vào vòng 16,5m hay tung ra những quả tạt có độ chính xác cao khiến hàng thủ đối phương vất vả chống đỡ. Trọng Hoàng còn có khả năng tung những cú sút đầy uy lực từ khoảng cách 25-30m, vũ khí mới của Sông Lam Nghệ An mà các đối thủ phải dè chừng.

Khi trở lại thi đấu cho Sông Lam Nghệ An, ngoài khả năng “chia lửa” với Văn Đức thì Trọng Hoàng cùng kết hợp với Đình Hoàng có những miếng chồng biên khá hiệu quả. Là cầu thủ cùng trang lứa, Trọng Hoàng và Đình Hoàng đã nhiều năm tập luyện, thi đấu bên nhau nên những miếng phối hợp khá ăn ý. Điểm mạnh của bộ đôi này chính là khả năng đeo bám đối thủ, sở hữu những quả tạt rất khó chịu và khi cần có thể mạnh dạn cầm bóng đột phá.

Hai cầu thủ đã ngoài 30 tuổi biết phân phối sức hợp lý, hỗ trợ nhau cả trong phòng ngự lẫn trong tấn công. Với việc có thể hoán đổi vị trí cho nhau, lên công về thủ nhịp nhàng, cánh phải của Sông Lam Nghệ An mạnh hơn trước nhiều. Với bản lĩnh và kinh nghiệm đã nhiều năm thi đấu tại V.League, Trọng Hoàng sẽ nhanh chóng phát hiện các điểm yếu của đối phương.

Chờ đợi bàn thắng

V.League 2022 đã đi đến những vòng đấu cuối cùng, khá nhiều cầu thủ, kể cả ngoại binh của các đội bóng đã biểu hiện sự mệt mỏi. Sự trở lại của Trọng Hoàng như làn gió mát, làm cho nhịp độ trận đấu của đội bóng xứ Nghệ được duy trì và tăng cao, huấn luyện viên Huy Hoàng có thêm nhiều sự lựa chọn nhân sự, lối chơi. Hơn bao giờ hết, người hâm mộ xứ Nghệ trông chờ bàn thắng đầu tiên tại V.League 2022 của tuyển thủ 31 tuổi này.

Trận đấu trên sân Quy Nhơn với Bình Định là cơ hội để Trọng Hoàng có bàn thắng đầu tiên khi trở về gia nhập lại Sông Lam Nghệ An và sớm có mặt tại đội tuyển quốc gia tham dự AFF cup 2022. Đội bóng chủ nhà được mệnh danh “PSG của Việt Nam” cũng mạnh về tấn công biên trong sơ đồ 4-4-2 và sự xuất hiện của Trọng Hoàng sẽ làm cho trận đấu đáng xem hơn.

Tin mới