Trọng Hoàng trải lòng với những dự định mới ở SLNA

(Baonghean.vn) - Trước thềm mùa giải mới 2022, CLB SLNA đã mang về ngôi sao hàng đầu của làng túc cầu Việt Nam - Nguyễn Trọng Hoàng. Nhân dịp trở về khoác áo đội bóng quê hương, Báo Nghệ An đã có cuộc phỏng vấn với ngôi sao bóng đá Nguyễn Trọng Hoàng.

PV: Có rất nhiều CLB chào mời anh, vậy vì sao anh muốn trở về đội bóng quê hương thi đấu?

Trọng Hoàng: SLNA là CLB Hoàng khởi đầu sự nghiệp chơi bóng. Nơi đây đã đào tạo và truyền cho Hoàng tinh thần thi đấu quyết tâm, hết mình. Có thể nói nếu như không có sự dẫn dắt của CLB thì sẽ không có một Trọng Hoàng như ngày hôm nay. Chính vì vậy Hoàng rất muốn cống hiến trong màu áo của đội bóng xứ Nghệ. Trước đây, vì nhiều lý do khách quan nên CLB SLNA đã không thể giữ chân các ngôi sao mà CLB đã đào tạo. Tuy nhiên từ khi có nhà tài trợ mới vào tiếp quản thì đội bóng áo vàng đã có nhiều tín hiệu đáng mừng. Đặc biệt là CLB đã giữ chân được nhiều cầu thủ quan trọng, ngoài ra đã ký được nhiều cầu thủ tốt, từng trưởng thành từ lò đào tạo SLNA về phục vụ đội bóng quê hương. Và một điều quan trọng đó chính là CLB xứ Nghệ đang thể hiện nhiều tham vọng lớn trong tương lai, vì thế Hoàng rất vui khi bây giờ mình là một phần của SLNA.

Trọng Hoàng chính thức trở về mái nhà SLNA. Ảnh: Đức Anh
Trọng Hoàng chính thức trở về mái nhà SLNA. Ảnh: Đức Anh

PV: Năm 2011, đã hội tụ rất nhiều yếu tố để giúp SLNA vô địch, vậy bây giờ anh mong muốn gì ở đội bóng xứ Nghệ để đội bóng có thể lặp lại được thành tích đó?

Trọng Hoàng: Có thể nói năm 2011 là một mùa giải rất đáng nhớ đối với SLNA và cả cá nhân Hoàng. Đó là một mùa giải rất thành công của CLB và Hoàng. Vào thời điểm đó có rất nhiều yếu tố để mang đến thành công cho đội bóng. CLB sở hữu một đội hình chất lượng, nhiều cầu thủ đạt phong độ rất cao, cùng với đó là đội bóng luôn gặp may mắn khi suốt trong một mùa giải không một cầu thủ nào gặp phải chấn thương đáng tiếc. Trong đội hình của đội bóng xứ Nghệ ngày đó bao gồm nhiều cầu thủ đã có quá trình chơi bóng cùng nhau khá lâu (họ chơi bóng với nhau từ đội trẻ lên đến đội 1), nên rất hiểu nhau, có độ gắn kết và ăn ý rất cao.

Bên cạnh đó, Hoàng nghĩ SLNA ngày đó có HLV Nguyễn Hữu Thắng là một vị HLV có bản lĩnh, kinh nghiệm trong đấu trường V.League. Ông từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá xứ Nghệ nên rất hiểu và đưa ra nhiều chiến thuật hợp lý để giúp CLB thi đấu thăng hoa. Những yếu tố đó đã giúp SLNA có một mùa giải thành công.

Bước sang mùa giải năm nay, đội bóng xứ Nghệ cũng có những bước đi đầy đúng đắn, khi đưa về những cầu thủ ngôi sao đã từng trưởng thành chính từ lò đào tạo của mình, ngoài ra những cầu thủ đang chơi cho đội 1 đều đã có thời gian chơi bóng cùng nhau rất lâu nên họ rất hiểu nhau, đó là một tập thể rất đoàn kết. Bên cạnh đó tập thể CLB đang đặt quyết tâm rất cao, nên Hoàng nghĩ đội bóng xứ Nghệ năm nay hội tụ đầy đủ yếu tố để có thể thành công. Đây sẽ là một mùa giải rất đáng xem, rất đáng chờ đợi của SLNA.

PV: Khi anh khoác trên mình chiếc áo vàng SLNA để thi đấu nó sẽ khác như thế nào khi mang trên mình màu áo của CLB khác?

Trọng Hoàng: Đối với cá nhân Hoàng, SLNA không chỉ là nơi mình đang thi đấu, mà đó còn là niềm tự hào của quê hương, là ngôi nhà, là gia đình mà mình đã gắn bó từ thuở nhỏ. Vì vậy được khoác trên mình chiếc áo vàng thân thuộc là niềm vinh dự, tự hào, hạnh phúc, một sự gần gũi mà không đâu có được.

Trọng Hoàng trong màu áo SLNA
Trọng Hoàng trong màu áo SLNA. Ảnh: Đức Anh

PV: Điều gì làm anh nhớ nhất khi còn thi đấu cho CLB SLNA?

Trọng Hoàng: Điều Hoàng nhớ nhất khi còn thi đấu cho SLNA đó chính là các cổ động viên xứ Nghệ. Họ như là một gia đình và luôn cổ động cho các cầu thủ hết mình. Dù đội bóng có thi đấu ở đâu, kết quả có thế nào thì CĐV vẫn luôn ủng hộ một cách nhiệt thành. Đối với cá nhân Hoàng, thì khi thi đấu ở CLB khác hay ở đội tuyển quốc gia, những người hâm mộ xứ Nghệ vẫn luôn dành một tình cảm chân tình nhất cho mình, đó là những điều mà khiến Hoàng luôn cảm thấy nhớ và trân trọng nhất.

PV: Nếu cùng đội bóng quê hương vô địch V.League trong tương lai anh nghĩ cảm xúc của anh khi đó sẽ thế nào?

Trọng Hoàng: Là cầu thủ, khi ra sân thi đấu thì ai cũng mong muốn có được chiến thắng, khát khao được vô địch. Nếu đạt được điều đó với đội bóng quê hương là niềm hạnh phúc vô cùng lớn đối với mỗi cầu thủ. Với cá nhân Hoàng thì không muốn nói trước điều gì, ông cha ta thường có câu “nói trước bước không qua”. Vì vậy Hoàng chỉ muốn cố gắng nỗ lực, cống hiến hết mình cho CLB, cho người hâm mộ xứ Nghệ và mong muốn sẽ đạt được kết quả tốt nhất.

PV: Mục tiêu của anh cùng SLNA trong mùa giải mới là gì?

Trọng Hoàng: Mục tiêu lớn nhất của Hoàng đó là tích cực điều trị tập luyện để sớm hồi phục chấn thương. Qua quá trình điều trị, giờ đây chấn thương của Hoàng đã có được những tín hiệu tích cực, theo đánh giá, Hoàng đã hồi phục được khoảng 60-70%. Hoàng tin rằng mình sẽ sớm trở lại, để có thể cống hiến hết mình cho mùa giải sắp tới trong màu áo SLNA. Còn xa hơn thì Hoàng mong muốn cùng SLNA đạt được thứ hạng cao nhất trong mùa giải mới, ít nhất là lọt vào tốp 3. Hoàng tin với tiềm lực hiện tại của SLNA thì điều đó là hoàn toàn có thể thực hiện được.

Trọng Hoàng lăn xả trong trận gặp Australia. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng
Trọng Hoàng lăn xả trong trận gặp Australia. Ảnh tư liệu: Hải Hoàng

PV: Là một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, anh gửi gắm điều gì ở các cầu thủ trẻ của SLNA hiện tại?

Trọng Hoàng: Thực sự Hoàng chỉ là một người anh, một người đi trước, cũng như các bạn trẻ trước đây, Hoàng đã trải qua những giai đoạn giống như vậy. Các em ở SLNA có khát khao rất lớn, điều đó rất quan trọng và cần thiết. Hoàng hy vọng các bạn luôn giữ được niềm khát khao đó. Khi mà mình làm việc với sự nỗ lực, nghiêm túc, luôn nghĩ về bóng đá bằng tất cả tình yêu và đam mê thì chắc chắn sẽ đem lại một kết quả xứng đáng cho bản thân.

PV: Được thi đấu ở quê hương, được ở gần nhà nó sẽ mang đến điều gì cho anh?

Trọng Hoàng: Về thi đấu cho màu áo SLNA ngoài việc được cống hiến cho đội bóng quê hương, thì Hoàng có thể dành được nhiều thời gian bên cạnh gia đình mình hơn. Đó cũng là cơ hội cho Hoàng có thể gần gũi, chia sẻ, dành tình cảm nhiều cho vợ con. Khi mới trưởng thành Hoàng đã phải thường xuyên thi đấu xa nhà. Vì vậy quãng thời gian đó mình không có nhiều cơ hội được chăm sóc cho bố mẹ. Giờ đây khi đã có tuổi, đã có con nhỏ, Hoàng nghĩ việc được ở gần nhà là điều hết sức thuận lợi, để Hoàng có thể bù đắp tình cảm cho những người thân yêu của mình.

PV: Năm mới đã cận kề, anh có mong muốn điều gì trong năm 2022 này? Anh muốn gửi lời chúc gì cho người hâm mộ nhân dịp Tết đến Xuân về?

Trọng Hoàng: Hoàng biết rằng hầu hết mọi người có một năm 2021 không thực sự thuận lợi. Bước sang năm mới Hoàng mong muốn đây sẽ là khởi đầu mới tươi sáng hơn, tình hình dịch bệnh sẽ được kiểm soát tốt và cuộc sống cũng như công việc của mọi người sẽ dần ổn định.

Hoàng gửi lời chúc sức khỏe, may mắn và hạnh phúc tới tất cả mọi người. Chúc mọi người đón một cái Tết đầm ấm sum họp bên gia đình và người thân. Mong trong năm mới các cầu thủ, cổ động viên luôn đồng hành và luôn ủng hộ cho CLB SLNA nhiều hơn nữa. Chúc mừng năm mới 2022.

PV: Cảm ơn Trọng Hoàng về cuộc trò chuyện và chúc cho những dự định của anh thành công trong năm mới!

Tin mới