Trồng hơn 1.000 cây xanh trên đường vào khu di tích nhà cụ Vi Văn Khang

(Baonghean.vn) - Huyện đoàn Con Cuông đã huy động hơn 500 đoàn viên, thanh niên cùng người dân xã Môn Sơn ra quân trồng cây xanh tại Khu di tích lịch sử nhà cụ Vi Văn Khang.

Trong 1 buổi, 500 đoàn viên, thanh niên và người dân xã Môn Sơn đã trồng hơn 1.000 cây xanh, trên đoạn đường dài 4km từ cầu treo Phà Lài xuống Khu di tích lịch sử nhà cụ Vi Văn Khang ở xã Môn Sơn, với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng, gồm hoa ban, bằng lăng, xác pháo...

ảNh: Bá Hậu
Đoàn viên, thanh niên và người dân xã Môn Sơn tổng dọn vệ sinh, trồng cây trong Khu di tích nhà cụ Vi Văn Khang. Ảnh: Facebook N.Đ.H

Di tích lịch sử nhà cụ Vi Văn Khang ở bản Thái Hòa, xã Môn Sơn đã được xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia, ghi dấu truyền thống yêu nước và đấu tranh cách mạng của đồng bào các dân tộc sinh sống nơi đây. Việc triển khai trồng các cây hoa xung quanh khu di tích thể hiện tấm lòng tri ân của đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương với mong muốn được góp phần làm cho di tích lịch sử ngày một khang trang hơn./.                                     

Tin mới