Trồng ngô nếp thu nhập cao

(Baonghean.vn) - Xã Liên Thành (Yên Thành) vụ đông này trồng gần 45 ha ngô, trong đó 75% là ngô nếp. Mỗi hécta cho thu nhập khoảng 50 triệu đồng.

Vụ đông năm nay, với sự hỗ trợ 100% giống, nông dân xã Liên Thành, huyện Yên Thành trồng được 50 ha cây vụ đông. Trong đó 43 ha là ngô, còn lại là khoai lang, rau màu các loại. 
Bà con xóm 10, xã Liên Thành thu hoạch bắp đến đâu, cắt thân cây bán bán đến đó.
Nông dân xóm 10, xã Liên Thành thu hoạch bắp đến đâu, cắt thân cây bán bán đến đó.
Dịp này, bà con nông dân đang thu hoạch ngô nếp, bán cho thương lái làm hàng hóa. Theo bà con cho biết, ngô nếp dễ bán, tại ruộng có giá 1.500 đồng/bắp. 1 ha ngô riêng thu hoạch bắp đã được khoảng 40 triệu đồng, ngoài ra còn bán thân cây với giá 3.000 đồng/kg.
Dịp này, bà con nông dân đang thu hoạch ngô nếp, bán cho thương lái làm hàng hóa. Mỗi hécta ngô nếp cho thu nhập từ bắp gần 40 triệu đồng.
Ngô nếp năm nay bắt to, chắc hạt, gái bán tại ruộng 1.500 đồng/bắp.
Ngô nếp năm nay bắp to, chắc hạt, gía bán tại ruộng 1.500 đồng/bắp.
Bà Phạm Thị Hải ở xóm 10 cho biết thân cây ngô bán với giá 3.000 đồng/kg nên có thêm khoản thu đáng kể từ trồng ngô vụ đông.
Thân cây ngô bán với giá 3.000 đồng/kg nên nông dân có thêm khoản thu đáng kể từ trồng ngô vụ đông.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN
 

Tin mới