Trồng ngô sinh khối thu lãi 100 triệu đồng/ha

(Baonghean.vn) - Theo tính toán, trồng ngô sinh khối (thu hoạch cây), bà con nông dân thu lãi 100 triệu đồng/ha/năm, còn trồng ngô lấy hạt chỉ thu lãi 60 triệu đồng/ha/năm. Do vậy, huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang mở rộng diện tích ngô sinh khối trong vụ đông này và vụ xuân tới.

Do thu hoạch sớm, nên bà con nông dân xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn chăm sóc ngô sinh khối vụ đông
Bà con nông dân xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn đã triển khai trồng ngô vụ đông sớm, nên không bị ảnh hưởng trong đợt mưa lũ vừa qua, dự tính khoảng 1 tháng nữa là thu hoạch bán ngô cây làm thức ăn cho các trang trại bò.

Huyện Anh Sơn có gần 3.000 ha đất trồng ngô, chủ yếu ở các xã dọc sông Lam. Thời gian qua, nhu cầu cây ngô dùng làm thức ăn cho gia súc tại các trang trại chăn nuôi bò lớn trong và ngoài tỉnh tăng cao, bà con nông dân Anh Sơn đã chú trọng trồng ngô sinh khối (ngô bán cây), cho thu nhập cao.

Ông Nguyễn Văn Sửu - xóm 6, xã Đỉnh Sơn bộc bạch: Gia đình có 6 sào đất bãi chuyên trồng ngô, vụ hè thu vừa rồi ông trồng ngô sinh khối, bán cho người ta với giá 800 nghìn đồng/tấn. Tính ra, 1 sào thu về 2,5 tấn cây, trị giá 2,2 triệu đồng, cao hơn so với trồng ngô lấy hạt trước đây. Do thu hoạch được sớm, gia đình tranh thủ thời gian gieo ngô vụ đông, đến nay cây ngô phát triển xanh tốt.

Lâu nay, Anh Sơn là vùng trọng điểm sản xuất ngô, mặc dù năng suất ngô hạt đạt 6 - 6,5 tấn ha, nhưng thời gian gần đây nhiều địa phương chuyển sang trồng ngô sinh khối, vì thu nhập cao hơn nhiều.
 Anh Sơn là vùng trọng điểm sản xuất ngô, mặc dù năng suất ngô hạt đạt 6 - 6,5 tấn ha, nhưng thời gian gần đây nhiều địa phương chuyển sang trồng ngô sinh khối, vì thu nhập cao hơn nhiều và quay vòng khai thác đất nhanh hơn.

Theo số liệu của Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện, vụ đông này kế hoạch của Anh Sơn trồng 3.500 ha cây vụ đông các loại. Riêng cây ngô, đến nay các xã đã trồng được 200 ha, chủ yếu là ngô sinh khối. Những xã trồng được nhiều diện tích ngô: Tam Sơn 110 ha, Hội Sơn 20 ha, còn lại là Cẩm Sơn, Hoa Sơn, Đức Sơn.

Theo đánh giá của Phòng Nông nghiệp - PTNT huyện, trồng ngô sinh khối, bà con nông dân thu lãi 100 triệu đồng/ha/năm, còn trồng ngô lấy hạt chỉ thu lãi 60 triệu đồng/ha/năm. Nguyên nhân, trồng ngô sinh khối quay vòng được 4 vụ/năm, còn trồng ngô lấy hạt chỉ sản xuất được 3 vụ/năm. Hơn nữa, những năm gần đây, trồng ngô sinh khối mật độ dày, nên sản lượng cây ngô đạt cao.

Đén ngày thu hoạch, bà con chặt cả cây ngô, các công ty chăn nuôi bò đến thu mua tại ruộng.
Sau khoảng 80 ngày chăm sóc, bà con chặt cả cây ngô, các công ty chăn nuôi bò đến thu mua tại ruộng.

Do trồng ngô sinh khối thu lãi cao, nên vụ xuân 2017, huyện Anh Sơn kế hoạch trồng 2.600 ha ngô, trong đó có 300 ha ngô sinh khối. Để hỗ trợ nhân dân nâng cao thu nhập trong trồng ngô, UBND huyện Anh Sơn chủ động mời Công ty sữa TH và một công ty chăn nuôi bò thịt ở Hà Tĩnh để phối hợp, thống nhất kế hoạch thu mua cây ngô cho bà con nông dân. 

X.Hoàng - Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới