Trồng ớt ước thu tiền tỷ ở Khánh Sơn - Nam Đàn

(Baonghean.vn) – Đây là năm đầu tiên xã Khánh Sơn (Nam Đàn) chuyển đổi 15ha trồng lạc sang trồng ớt. Cây ớt cho năng suất cao, đạt 7 tạ/sào, ước tính mang lại nguồn thu 1,5 tỷ đồng/ năm. 

Theo đó 3 xóm Khánh Sơn 1 và 9 xóm  Khánh Sơn 2 trồng 15ha ớt; trong đó 10,5ha giống ớt địa phương và 4,5ha trồng ớt chỉ thiên hàng hóa.Trung bình mỗi hộ trồng từ 1,5 – 2 sào ớt.

Thời điểm này, nông dân Khánh Sơn đang vào vụ thu hoạch ớt. Mỗi đợt thu mua, người dân nhập cho công ty từ 250 kg – 300kg. Lúc cao điểm có thể lên tới 500kg
Thời điểm này, nông dân Khánh Sơn đang vào vụ thu hoạch ớt.

Với hộ trồng 2 sào, cứ 2 ngày thu hoạch một lứa nhập (cho doanh nghiệp liên kết trồng) với khoảng 15 - 20 kg ớt quả, cho thu nhập khoảng 200 ngàn đồng. Như vậy với thời gian thu hoạch trong vòng 5-6 tháng, cho thu nhập trung bình 2 triệu đồng/ tháng. Giống ớt địa phương có diện tích trồng lớn hơn nhưng giá thành không cao bằng ớt chỉ thiên. Bởi thế, người dân chủ yếu mang về phơi khô, cứ 4kg ớt tươi sẽ cho 1kg ớt khô có giá 40.000 đồng/kg. 

ớt được phơi trong sân các hộ dân, cứ 4kg ớt tươi sẽ cho 1kg ớt khô giá 40.000 đồng.
Ớt địa phương giá thành thấp nên người dân địa phương thường phơi khô để bán, cứ 4kg ớt tươi sẽ cho 1kg ớt khô giá 40.000 đồng.
Mỗi đợt thu mua, người dân nhập cho công ty từ 250 kg – 300kg. Lúc cao điểm có thể lên tới 500kg
Mỗi đợt thu mua, người dân nhập cho doanh nghiệp từ 250 kg – 300kg. Lúc cao điểm có thể lên tới 500kg

Diện tích đất trồng ớt trên địa bàn xã Khánh Sơn tuy chỉ 15ha trong tổng số 990ha đất nông nghiệp. Ông Nguyễn Trọng Hồng – Phó Chủ tịch UBND xã cho biết xã có kế hoạch nhân rộng giống cây trồng này.       

Quang An  

TIN LIÊN QUAN

Tin mới