Trồng rau cải xen ngô thu nhập trên 100 triệu đồng/ha

(Baonghean.vn) - Nhiều năm nay bà con nông dân huyện Anh Sơn đã áp dụng mô hình trồng rau cải xen canh cây ngô trong vụ đông mang lại thu nhập 120 triệu đồng/ha.

Nhiều năm nay bà con nông dân huyện Anh Sơn đã áp dụng mô hình trồng rau cải xanh canh với cây ngô trong vụ đông. Ảnh: Thái Hiền
Nhiều năm nay bà con nông dân huyện Anh Sơn đã áp dụng mô hình trồng rau cải xanh canh với cây ngô trong vụ đông. Ảnh: Thái Hiền

Vụ đông năm nay, gia đình chị Nguyễn Thị Huyền ở thôn 1, xã Thạch Sơn trồng 2 sào ngô trên đất bãi, để tận dụng diện tích ngô khi cây đang còn nhỏ và nâng cao thu nhập, chị đã trỉa rau cải xen canh. Chị Huyền cho biết: Gia đình áp dụng trồng rau cải xen với ngô đã vài năm nay và thấy hiệu quả cao hơn hẳn, chỉ sau 20 ngày xuống giống, rau cải đã cho thu hoạch. Từ đầu mùa đến giờ rau của gia đình chị cho thu hoạch đều đặn mỗi ngày. Hiện tại với giá 2.000 - 2.500 đồng/bó, trung bình mỗi ngày chị Huyền thu về từ 100.000-150.000 đồng. Tính hết vụ đông này gia đình chị sẽ thu về hơn 7 triệu đồng tiền rau và 3 triệu đồng tiền ngô, cao hơn hẳn so với việc chỉ trồng ngô trên diện tích đất bãi.

 Hiện nay mô hình này không chỉ được áp dụng ở xã Thạch Sơn mà nhiều địa phương khác ở huyện Anh Sơn cũng áp dụng như xã Tào Sơn, Vĩnh Sơn, Đức Sơn
Các loại rau cải được người dân trồng chủ yếu là rau cải mào gà, cải bẹ, cải ngọt…Ước tính 1 ha người dân có thể cho thu nhập từ 100-120 triệu đồng/vụ. Ảnh:  Thái Hiền

Nhiều năm nay, bà con nông dân vùng rau màu huyện Anh Sơn đã kết hợp trồng xen canh rau cải với ngô để nâng cao thu nhập cho gia đình. Hiện nay mô hình này không chỉ được áp dụng ở xã Thạch Sơn mà nhiều địa phương khác ở huyện Anh Sơn cũng áp dụng như các xã: Tào Sơn, Vĩnh Sơn, Đức Sơn với tổng diện tích từ 10- 15 ha. Các loại rau cải được người dân trồng chủ yếu là rau cải mào gà, cải bẹ, cải ngọt…Ước tính 1 ha người dân có thể cho thu nhập từ 100-120 triệu đồng/vụ.

Tuy được trồng xen canh nhưng người dân trồng rau đảm bảo an toàn, không sử dụng các loại thuốc trừ sâu gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Với cách làm này không những góp phần tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích, người dân có thu nhập thường xuyên mà còn là động lực để người dân đẩy mạnh sản xuất vụ đông.

                        Thái Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới