Trọng tài, cầu thủ Việt liên tiếp mắc sai lầm: Chủ quan hay không thuộc luật?

(Baonghean.vn) - Gần đây, cả trọng tài và cầu thủ Việt Nam đều có những pha xử lý sai lầm đầy khó hiểu trên sân cỏ. Đáng trách hơn khi trong số đó có cả trọng tài FIFA và cựu tuyển thủ quốc gia.

Khi “vua sân cỏ” quên luật

Trọng tài Trần Văn Lập mắc hàng loạt sai lầm nghiêm trọng trong trận hòa 1-1 ở vòng 22 giải NutiCafé V-League 2018 chiều 14/9/2018. Đáng kể nhất là việc ông đã quên rút thẻ đỏ cho hậu vệ Hồ Tấn Tài (Bình Dương) trong trận Bình Dương - Quảng Ninh sau khi đã rút ra thẻ vàng thứ 2 của cầu thủ này.

Trọng tài Trần Văn Lập từng “quên thẻ đỏ” sau khi rút thẻ vàng thứ 2 với Tấn Tài. Ảnh: Dũng Nguyễn
Trọng tài Trần Văn Lập từng “quên thẻ đỏ” sau khi rút thẻ vàng thứ 2 với Tấn Tài. Ảnh: Dũng Nguyễn

Nực cười ở chỗ cả trọng tài bàn và 2 trợ lý trọng tài đều đãng trí trong tình huống này và Tấn Tài lại tham gia vào tình huống ghi bàn sau đó của Bình Dương - bàn thắng không được công nhận và gây tranh cãi quyết liệt.

Mới đây, trong trận Viettel gặp Hà Nội trên sân Hàng Đẫy, cả trợ lý trọng tài cấp FIFA Nguyễn Trung Hậu và trọng tài FIFA Trần Đình Thịnh đã “không thuộc bài” trong tình huống sút 11m của CLB Viettel. Cả hai vị này không phát hiện được thủ môn Nguyễn Văn Công (CLB Hà Nội) đã bước lên trên vạch vôi khung thành trước khi tiền đạo Viettel thực hiện cú sút.

Theo luật bóng đá, khi thủ môn Văn Công phạm lỗi thì dù có cản phá được bóng thì trọng tài vẫn phải cho thực hiện lại quả phạt đền. Tuy nhiên, cả trọng tài chính và trợ lý 1 đứng khá gần tình huống đều không phát hiện được lỗi này. Vì thế nên CLB Viettel chỉ được đá phạt góc khi bóng đi hết đường biên dọc, qua đó cũng làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu.

Đến lượt thủ môn sai lầm "ngớ ngẩn"

Mới đây, tình huống “không hiểu luật” của Tấn Trường đã khiến thủ môn này mắc sai lầm trong bàn thua đầu tiên của B. Bình Dương và rồi thua chung cuộc 1-3 Ceres Negros ở lượt trận thứ 2 AFC Cup 2019 ngay trên sân nhà.

Phút 26 trận đấu, khi mà thế trận đang diễn ra cân bằng thì thủ môn Tấn Trường đã “biếu” cho đại diện của Philippines bàn thắng. Trợ lý trọng tài đã phất cờ báo việt vị tình huống tấn công của cầu thủ Ceres Negros nhưng vì thấy bóng đã được Tấn Trường khống chế nên trọng tài chính lại “đè cờ” và không cắt còi.

Bóng vẫn trong cuộc thì thủ môn Tấn Trường lại không bắt bóng mà tiếp tục giữ bóng trong chân vờn. Cầu thủ của Ceres Negros thấy thế đã nhanh chân vào cướp bóng và ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu. Pha tranh chấp này là hoàn toàn hợp lệ, sai lầm sơ đẳng này sẽ ám ảnh Tấn Trường rất lâu.

Sai lầm sơ đẳng này sẽ ám ảnh thủ môn Tấn Trường rất lâu. Ảnh: CLB BD
Sai lầm sơ đẳng này sẽ ám ảnh thủ môn Tấn Trường rất lâu. Ảnh: CLB BD

Nếu như bàn thua đầu tiên có thể đổ lỗi cho việc không hiểu ý trọng tài, nhưng ở bàn thua thứ 2, Tấn Trường lại mắc sai sót khó hiểu. Khán giả có mặt sân Gò Đậu hoàn toàn không hài lòng với màn trình diễn của Tấn Trường đồng thanh la ó “bán độ, bán độ”. Bởi sau bàn thua thứ 2, tâm lý toàn đội đã hoàn toàn đi xuống để rồi phải nhận thêm bàn thua và chấp nhận thất bại với tỷ số 1-3 ngay trên sân nhà.

Đây là những sai lầm sơ đẳng mà bất cứ những cầu thủ, trọng tài bước vào nghề đều đã phải được trang bị kiến thức. Hầu như mùa giải nào, Ban trọng tài và các CLB đều có những buổi tập huấn Luật bóng đá nhưng vẫn để xảy ra những sai lầm đáng tiếc khiến người ta có quyền nghi ngờ về chất lượng hướng dẫn luật hiện nay.

Các trọng tài phạm sai lầm đã bị Ban trọng tài xử lý kỷ luật, sai lầm khó hiểu của Tấn Trường khiến đội nhà bị trả giá. Nhưng cái mất mát lớn hơn là hình ảnh của các trọng tài FIFA, trình độ cầu thủ Việt Nam, nhất là khi trận đấu giữa B.Bình Dương và Ceres Negros được truyền hình trực tiếp ra khu vực Đông Nam Á.

Người hâm mộ có quyền đặt câu hỏi: Việc xét chọn danh hiệu trọng tài FIFA có chính xác hay không? Trọng tài FIFA Trần Đình Thịnh mà vẫn còn xử lý tình huống như vậy thì các ông vua áo đen khác trình độ như thế nào? Sự liên hệ của trọng tài chính và các đồng nghiệp tại V.League không tốt nên để những sót lỗi như thế?

Các CLB chuyên nghiệp nước ngoài thường tổng hợp các tình huống “ngớ ngẩn” sân cỏ gửi cho các cầu thủ để tránh mắc phải. Đây cũng là cách làm hay mà các CLB V.League và hạng nhất cần tham khảo để hình ảnh bóng đá Việt Nam đẹp dần trong mắt người hâm mộ.

Tin mới