Trọng tài giàu nhất thế giới cầm còi chung kết Euro 2020; Viettel FC quyết tâm thắng Kaya FC

(Baonghean.vn) - Trọng tài giàu nhất thế giới cầm còi chung kết Euro 2020; Tuyển Việt Nam có thể tạo bất ngờ tại vòng loại thứ ba World Cup 2022; Viettel FC quyết tâm thắng Kaya FC... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Truyền thông Indonesia: Đội tuyển Việt Nam có thể tạo bất ngờ tại vòng loại thứ ba World Cup 2022

Theo truyền thông Indonesia, đội tuyển Việt Nam vẫn có cơ hội làm nên điều bất ngờ tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Vòng loại cuối cùng sẽ cực kỳ khó khăn vì ở bảng B của Việt Nam thì có tới 4 đội bóng đã từng góp mặt ở World Cup. Ảnh: TTXVN
Vòng loại cuối cùng sẽ cực kỳ khó khăn vì ở bảng B của Việt Nam thì có tới 4 đội bóng đã từng góp mặt ở World Cup. Ảnh: TTXVN

"Vòng loại thứ ba chỉ có một đại diện duy nhất của Đông Nam Á là Việt Nam góp mặt. Đây là một thành công lớn với bóng đá Việt Nam, họ xứng đáng với chiến tích này vì đã nỗ lực hết mình. Vòng loại cuối cùng sẽ cực kỳ khó khăn vì ở bảng B của Việt Nam thì có tới 4 đội bóng đã từng góp mặt ở World Cup.

Ba đại diện hàng đầu là Nhật Bản, Úc và Saudi Arabia luôn là 'khách quen' của World Cup, bao gồm cả việc xuất hiện tại World Cup 2018 tại Nga. Trong khi đó, Trung Quốc cũng từng có mặt tại World Cup 2002 trên đất Nhật - Hàn. Khó khăn không phải là điều Việt Nam nghĩ đến. Trong những năm qua, sở thích của họ là làm những điều không tưởng. Và tất cả đều sẽ cổ vũ cho họ để tiếp tục tạo thêm một cơn địa chấn nữa", trang Tribunnews (Indonesia) viết.

Viettel FC quyết tâm thắng Kaya FC

Đó là khẳng định của HLV Jurgen Gede trước trận Viettel FC gặp Kaya FC (Philippines) tại lượt trận cuối cùng bảng F AFC Champions League 2021, diễn ra chiều nay 11/7, tại Thái Lan.

Chiều 10/7, tại Thái Lan đã diễn ra buổi họp báo trước trận Viettel FC-Kaya FC. Mở đầu buổi họp báo, HLV Jurgen Gede cho biết: “Trận đấu này diễn ra vào 17 giờ, có thể không dễ dàng vì điều kiện thời tiết, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Tôi tin người hâm mộ ở Việt Nam sẽ dõi theo và cổ vũ Viettel FC. Chúng tôi sẽ quyết tâm giành chiến thắng”.

HLV Jurgen Gede phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: PHẠM THU HÀ
HLV Jurgen Gede phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: PHẠM THU HÀ

Trước câu hỏi liệu Viettel FC có tạo điều kiện cho cầu thủ trẻ ra sân trận này, HLV Jurgen Gede khẳng định: “Tất nhiên là có, nhưng điều quan trọng là chúng tôi cần có màn trình diễn thuyết phục. Chúng tôi hiểu Kaya FC và tôn trọng họ. Đây là trận đấu cuối cùng và chúng tôi sẽ ra sân với thái độ nghiêm túc, hướng đến kết quả tốt”.

Ông Jurgen cho rằng Kaya FC cũng sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất và Viettel FC sẽ phải thận trọng: “Chúng tôi đặt kỳ vọng vào đội bóng ở cách Viettel FC cải thiện sau từng trận một, và đây là điều rất quan trọng, đặc biệt là với dàn cầu thủ trẻ. Ví dụ như Thanh Bình là một cầu thủ rất trẻ và cậu ấy đã chơi tất cả các trận, và đây chính là sự tích lũy tốt của cậu ấy. Vì vậy mục tiêu của đội là hướng đến tương lai của lớp trẻ và giải đấu này, những đối thủ này chính xác là kỳ vọng của đội. Dù thắng dù thua, dù có được đi tiếp hay không, chúng tôi cũng xác định được mình đang ở đâu, một cách thực tế”.

Trận Viettel FC-Kaya FC sẽ diễn ra lúc 17 giờ ngày 11/7. Ở trận lượt đi, Viettel FC đã thắng 5-0 và ở trận lượt về này nhiều khả năng đại diện của Việt Nam sẽ tiếp tục giành chiến thắng.

UEFA phạt Liên đoàn Bóng đá Anh vì sự cố ở trận bán kết Euro 2020

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã ra án phạt 30.000 EUR đối với Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) vì để xảy ra nhiều sự cố ở trận bán kết Euro 2020.

Cụ thể, ở trận bán kết Euro 2020 giữa đội tuyển (ĐT) Anh và đối thủ Đan Mạch, UEFA ghi nhận ban tổ chức đã để xảy ra vụ thủ môn Kasper Schmeichel của ĐT Đan Mạch bị chiếu laser vào mắt, cổ động viên Anh chế nhạo quốc ca Đan Mạch và đốt pháo sáng ở trên khán đài sân vận động Wembley.

Cơ quan quản lý bóng đá quyền lực nhất châu Âu cũng đưa ra cảnh báo FA không được để tình trạng tương tự lặp lại ở trận chung kết Euro 2020 tới đây giữa ĐT Anh và ĐT Italia.

Tình huống thủ môn Schmeichel bị chiếu laser trong lúc đối diện quả phạt đền ở hiệp phụ thứ 2. Ảnh: Head Topics.
Tình huống thủ môn Schmeichel bị chiếu laser trong lúc đối diện quả phạt đền ở hiệp phụ thứ 2. Ảnh: Head Topics.

Trước đó, làng túc cầu thế giới bày tỏ bức xúc vì khoảnh khắc thủ môn Schmeichel bị chiếu laser trong lúc đối diện quả phạt đền ở hiệp phụ thứ 2 sau khi trọng tài cho rằng Sterling bị đốn ngã trong vòng cấm của ĐT Đan Mạch. Theo nhận định, cổ động viên Anh đã chiếu một tia laser màu xanh vào mắt Schmeichel nhằm hy vọng thủ môn này bị phân tâm. Tuy nhiên, Schmeichel vẫn cản phá thành công cú sút đầu tiên của Harry Kane nhưng sau đó tuyển thủ mang áo số 9 đã lao vào đá bồi thành công.

Thậm chí, sự việc không chỉ diễn ra một lần. Sau trận đấu, con trai của huyền thoại Peter Schmeichel tiết lộ anh đã bị chiếu laser liên tục trong hiệp 2 và đã phản ánh với trọng tài về sự cố này.

Chiếu laser vào mắt thủ môn là một trong những hành động phi thể thao. Chính vì vậy, Cơ quan kiểm soát Đạo đức và Kỷ luật (CEDB) của UEFA đã lên án, tuyên bố vào cuộc quyết liệt để trừng phạt cổ động viên Anh ngay sau khi trận đấu kết thúc. Danh tính người chiếu laser vào mắt Schmeichel chưa được xác định.

Thêm vào đó, một số người hâm mộ quá khích của ĐT Anh đã có hành động chế nhạo, la ó trong lúc các cầu thủ Đan Mạch hát quốc ca. Ngoài ra, pháo sáng cũng xuất hiện ở sân vận động Wembley sau khoảnh khắc Harry Kane ghi bàn nâng tỷ số 2-1 và lúc trận đấu kết thúc.

Chiến thắng trước “các chú lính chì”, đoàn quân của HLV Gareth Southgate lần đầu vào chung kết Euro và sẽ đối đầu với ĐT Italia vào lúc 2 giờ ngày 12/7 (giờ Việt Nam).

Trọng tài giàu nhất thế giới cầm còi chung kết Euro 2020

Ông Bjorn Kuipers sở hữu khối tài sản khổng lồ, trong đó có chuỗi siêu thị nổi tiếng ở Bỉ và Hà Lan.

Chân dung vị trọng tài bắt chính chung kết Euro 2020. Ảnh: Reuters.
Chân dung vị trọng tài bắt chính chung kết Euro 2020. Ảnh: Reuters.

Theo Telegraph, Bjorn Kuipers được mệnh danh là vị trọng tài giàu nhất thế giới. Ông có khối tài sản ước tính vào năm 2016 là 11,5 triệu bảng Anh. Kuipers sở hữu chuỗi siêu thị lớn ở Bỉ, Hà Lan - vốn là nhà tài trợ cho tay đua đang dẫn đầu giải đua F1 2021 cùng đội Red Bull, Max Verstappen.

Kuipers sẽ trở thành vị trọng tài người Hà Lan đầu tiên trong lịch sử cầm còi một trận chung kết Euro. Hỗ trợ cho trọng tài 48 tuổi này ở trận chung kết Euro 2020 là 2 đồng hương Sander van Roekel và Erwin Zeinstra, cùng trọng tài thứ 4 Carlos Del Cerro Grande người Tây Ban Nha.

Tin mới