Trọng tâm công tác dân vận năm 2018 là Dân vận chính quyền

(Baonghean.vn) - Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Ban Dân vận Trung ương.
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Các đại biểu tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Hoài Thu
Tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, các ban, bộ, ngành TW; thường trực, cấp ủy và lãnh đạo ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác dân vận, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ làm công tác dân vận từ Trung ương đến địa phương.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh internet
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh internet

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành địa phương nghiêm túc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan quyền con người, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Thực hiện tốt công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải có trách nhiệm nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin. Đổi mới trong đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, trong đó lấy mức độ hài lòng của nhân dân với sự phục vụ của cán bộ làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ.

“Đề nghị sau hội nghị này, các cấp chính quyền đều phải có kế hoạch triển khai, đều phải có chương trình hành động cụ thể thực hiện trọng tâm công tác dân vận năm 2018 là Dân vận chính quyền” - đồng chí Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự có đại diện ban Dân vận các huyện, thành, thị.
Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí:  Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Khôi - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự có đại diện Ban Dân vận các huyện, thành, thị.

Trước đó, tại hội nghị, Ban Dân vận Trung ương đã báo cáo những kết quả quan trọng, những thuận lợi, những khó khăn, hạn chế trong công tác dân vận các cấp; tình hình cần quan tâm trong công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có tôn giáo.

Năm 2017 công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nghị quyết, quyết định, đề án lớn về công tác dân vận gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII. Các cấp, các ngành tiếp tục triển khai Nghị quyết 25-NQ/TW về công tác dân vận gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Nhấn mạnh phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2018 với chủ đề “Năm Dân vận chính quyền”, Ban Dân vận Trung ương đề nghị các địa phương tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Ngô Doãn Thanh  - Ủy viên BCH TW đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; tặng quà lưu niệm cho đồng chí Thào Xuân Sùng -  Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương được điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam.
Tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh - Ủy viên BCH TW Đảng khóa XI, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; tặng quà lưu niệm cho đồng chí Thào Xuân Sùng - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương được điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Nông dân Việt Nam.

Tập trung vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thi đua phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu cao nhất hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Theo đó, Ban Dân vận Trung ương đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện công tác năm 2018, trong đó chú trọng các nội dung: đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước các cấp; nắm tình hình, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác dân vận đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có tôn giáo; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận ở các cấp, ngành.

Hội nghị cũng được nghe các tham luận, góp ý của đồng chí Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam với 6 vấn đề cần quan tâm đối với công tác dân vận; tham luận của các đơn vị, địa phương: Hà Tĩnh, TP. Hồ Chí Minh, Hòa Bình, Bạc Liêu; Tổng cục Chính trị; Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tin mới