Trồng thành công dưa lê Hàn Quốc trên đất Nam Đàn

(Baonghean.vn)- Lần đầu tiên, một nông dân ở huyện Nam Đàn đã trồng thành công dưa lê Hàn Quốc, bước đầu cho thu nhập cao.
Anh Nguyễn Kim Nam thu hoạch dưa lê Hàn Quốc tại ruộng. Ảnh: Thúy Tình
Anh Nguyễn Kim Nam thu hoạch dưa lê Hàn Quốc tại ruộng. Ảnh: Thúy Tình
Dưa lê Hàn Quốc được gia đình anh Nguyễn Kim Nam trồng thử nghiệm năm 2017, năm nay, anh tiếp tục đầu tư hơn 1.000 gốc dưa trên diện tích gần 2 sào.
Anh Nam cho biết, rút kinh nghiệm từ vụ trước, năm nay cây dưa phát triển tốt hơn, đỡ sâu bệnh, việc chăm sóc khá dễ dàng, chỉ cần cung cấp đủ lượng phân bón và đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, sau khoảng 70 ngày sinh trưởng, phát triển, cây sẽ cho thu hoạch lứa quả đầu tiên; thời gian thu hoạch kéo dài trong 2 tuần.
Giống dưa lê Hàn Quốc khi chín có màu vàng nhạt, ăn có vị ngọt, hương thơm dịu. Ảnh: Thúy Tình
Giống dưa lê Hàn Quốc khi chín có màu vàng nhạt, ăn có vị ngọt, hương thơm dịu. Ảnh: Thúy Tình

Quả dưa lê Hàn Quốc khi chín có màu vàng nhạt, ăn có vị ngọt, hương thơm dịu nên được thị trường ưa chuộng.

Theo ước tính, vụ dưa năm nay của anh Nam đạt hơn 1 tấn quả, với giá thu mua tại vườn là 40.000 đồng/kg; theo tính giá trị sản xuất đạt 20 triệu đồng/sào. Đây là giống dưa mới cho giá trị kinh tế cao, thị trường còn khan hiếm nên là cơ hội cho nông dân làm giàu từ nông nghiệp.

Tin mới